Kon Tum: Động đất ở Kon Plông, người dân nghe tiếng động lớn trong lòng đất

THANH TUẤN |

Kon Tum – Các trận động đất liên tiếp xảy ra ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nhiều tiếng động lớn trong lòng đất làm rung chuyển nhà cửa khiến người dân địa phương một phen hoảng sợ.

Đang làm nương, giật mình bởi tiếng động lớn

Ngày 18.4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, đã ghi nhận một số thiệt hại ban đầu do các trận động đất liên tục xảy ra gần đây.

Cụ thể, ngày 4.1.2022 trên địa bàn huyện có 5 xã gồm: Ngọk Tem, Đăk Tăng, Đăk Nên, Đăk Ring và Măng Bút bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất dự báo khoảng 3,6 độ Richter, thời gian kéo dài khoảng 3 giây.

Sau thời gian trên, số lần dư chấn động đất thêm nhiều đợt kéo dài đến ngày 6.1.2022. Sau khi dư chấn động đất đi qua, không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại về một số tài sản tại 2 xã.

Một góc huyện Kon Plông. Ảnh T.T
Một góc huyện Kon Plông. Ảnh T.T

Tại xã Đăk Nên, nhiều dư chấn có tiếng động lớn trong lòng đất và làm rung chuyển nhà cửa của người dân, trụ sở làm việc của xã và các điểm trường học trên địa bàn xã…

Tại Trường tiểu học ở xã Đăk Ring bị nứt vách tường các khu vực phòng hiệu trưởng và các phòng học trong khuôn viên nhà trường, khu vực hành lang cũng có nhiều vết nứt.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Nên, có một phòng ở do rung chấn quá lớn đã làm nứt, vách tường, hiện tại học sinh không ở được. Nhà trường bố trí chuyển các em học sinh sang ở các phòng khác.

Chị Nguyễn Thị Tình – người dân xã Đắk Nên cho biết: “Tiếng động phát ra lớn, mình đang làm nương rẫy giật mình sợ hãi bỏ chạy về nhà. Trên địa bàn có nhiều thủy điện, nếu động đất làm núi lở sẽ rất nguy hiểm cho người dân vùng hạ du”.

Một ngày đến 7 đợt rung lắc

Theo thống kê sơ bộ, ngày 15.4.2022 xảy ra đến 7 đợt rung lắc, vị trí chấn tâm chủ yếu xảy ra trên địa bàn xã Đăk Tăng, Đăk Ring. Trong đó trận có cường độ cao nhất là 4,1 độ richter.

Tiếp đó ngày 16.4, xảy ra 2 trận động đất. Ngày 17.4 xảy ra 1 trận. Ngày 18.4 xảy ra 1 trận, chủ yếu trên địa bàn các xã Măng Bút, Đăk Tăng, Đăk Nên, Đăk Ring, Ngọk Tem, Măng Cành, Pờ Ê, Xã Hiếu, Thị trấn Măng Đen, thuộc huyện Kon Plông với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Dư chấn các đợt động đất này không gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Đông – người dân thị trấn Măng Đen cho biết: “Dù được ngành chức năng thông tin có động đất nhưng bà con vẫn có phần lo lắng”.

Được biết, ngày mai 19.4, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ ngành, địa phương, đặc biệt là thủy điện Thượng Kon Tum để đánh giá nguyên nhân, chủ động ứng phó với động đất về trước mắt và lâu dài.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xót xa cho rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị bức hại, nhiều cây di thực để làm sân golf cũng chưa chắc chắn sống sót.

Kon Tum sẽ gửi mẫu xét nghiệm sâm Ngọc Linh nếu nghi ngờ hàng nhái, giả

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thành lập tổ thẩm định sâm nhằm phát hiện sâm Ngọc Linh nhái, giả, sâm kém chất lượng trà trộn vào phiên chợ sâm tới đây.

Xả lũ gây thiệt hại, thủy điện nghìn tỉ đi “kỳ kèo” hỗ trợ cho dân

THANH TUẤN |

Mặc dù xả lũ gây thiệt hại diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho hàng chục hộ dân, tuy nhiên Thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng lại “kỳ kèo” việc đền bù, hỗ trợ cho người dân vùng núi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xót xa cho rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Rừng thông có đồi cỏ hồng tuyệt đẹp ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang bị bức hại, nhiều cây di thực để làm sân golf cũng chưa chắc chắn sống sót.

Kon Tum sẽ gửi mẫu xét nghiệm sâm Ngọc Linh nếu nghi ngờ hàng nhái, giả

THANH TUẤN |

Kon Tum – Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum thành lập tổ thẩm định sâm nhằm phát hiện sâm Ngọc Linh nhái, giả, sâm kém chất lượng trà trộn vào phiên chợ sâm tới đây.

Xả lũ gây thiệt hại, thủy điện nghìn tỉ đi “kỳ kèo” hỗ trợ cho dân

THANH TUẤN |

Mặc dù xả lũ gây thiệt hại diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho hàng chục hộ dân, tuy nhiên Thủy điện Thượng Kon Tum có vốn đầu tư 9.500 tỉ đồng lại “kỳ kèo” việc đền bù, hỗ trợ cho người dân vùng núi.