Kon Tum: Chủ thủy điện bị xử phạt, đang làm cầu đường cho người dân

THANH TUẤN |

Sau khi bị xử phạt hành chính do tích nước trái phép, chủ đầu tư thủy điện làm lại cầu đường dẫn vào rẫy nông sản cho người dân.

Sau khi tích nước trái phép, chủ đầu tư thủy điện Plei Kần là Cty Cổ phần Tấn Phát (trụ sở tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị xử lý vi phạm hành chính. Những ngày này, khi nước rút hết, Cty đang điều động nhân công, máy móc làm lại cầu đường cho người dân thuận tiện đi vào rẫy nông sản.

Nhiều nhân công của Cty thủy điện đang xây dựng tuyến đường, cầu cống. Ảnh T.Tuấn
Nhiều nhân công của Cty thủy điện đang xây dựng tuyến đường, cầu cống. Ảnh T.Tuấn

Theo Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, chủ đầu tư thuỷ điện Plei Kần đã có hành vi vi phạm Quy định giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cụ thể, thuỷ điện Plei Kần trong quá trình vận hành thử nghiệm đã tích nước trái phép, làm nước dâng ngập rẫy trồng cà phê, cao su… của nhiều hộ dân xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô. Nhiều diện tích nông sản bị thiệt hại do ngập úng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính Cty thủy điện 25 triệu đồng, yêu cầu kiểm kê, bồi thường thiệt hại nhiều diện tích trồng nông sản cho người dân. Việc đền bù phải công khai và thỏa đáng.

Anh Trần Trung Thảo, người dân xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, Kon Tum cho biết: “Hiện Cty cũng đã cho người xuống kiểm kê thiệt hại, do việc tích nước của thủy điện vừa qua. Đơn vị thi công đang làm lại cầu cho bà con để đi lại canh tác”.

Ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô thông tin: “Cty đã phối hợp với ủy ban xã để đi kiểm đếm và tính phương án đền bù các hộ dân bị thiệt hại. Còn trên các tuyến đường bị hư hỏng của bà con thì công ty cũng đã khẩn trương khắc phục”.

Tại đường đi vào khu sản xuất của người dân thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, một tuyến đường mới tách biệt với con đường cũ thường xuyên bị ngập vào mùa mưa đang được khẩn trương thi công song song với việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường cũ. Ngầm tràn qua suối cũng đã được thay thế bằng cây cầu sắt kiên cố, đảm bảo giao thông cho các phương tiện cơ giới trong cả mùa mưa lũ.

Được biết, thủy điện Plei Kần có công suất 17MW, là thủy điện có công suất nhỏ, được xây dựng trên địa phận của 2 huyện Ngọc Hồi và Đăk Tô, với diện tích đất sử dụng là 128,6ha, điện lượng trung bình hàng năm là 59,051.106 triệu kWh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện tích nước trái phép, nông dân khốn đốn

THANH TUẤN |

Dù chưa giải tỏa, đề bù cho dân di dời, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, song thủy điện Plei Kần ở tỉnh Kon Tum (do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư) lại tích nước trái phép khiến hơn 300ha nông sản của người dân chìm trong nước bạc. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn thư cầu cứu nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ đang xem xét kiểm tra, yêu cầu công ty thủy điện khắc phục thiệt hại.

Vụ sới bạc quy mô lớn ở Gia Lai: Hùng “si da” và đàn em hầu tòa

THANH TUẤN |

Để tham gia sới bạc, các đối tượng đánh bạc phải đặt cược mỗi lần từ 100.000 đồng trở lên và người thắng phải chịu thu tiền xâu 5%.

Đá “khủng” còn treo lơ lửng bên đường Trường Sơn Đông

THANH TUẤN |

Sau sự việc những tảng đá khổng lồ lăn ầm ầm từ núi xuống, hiện vẫn còn nhiều tảng đá lớn treo lơ lửng trên triền núi ở đường Trường Sơn Đông.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thủy điện tích nước trái phép, nông dân khốn đốn

THANH TUẤN |

Dù chưa giải tỏa, đề bù cho dân di dời, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, song thủy điện Plei Kần ở tỉnh Kon Tum (do Công ty Cổ phần Tấn Phát làm chủ đầu tư) lại tích nước trái phép khiến hơn 300ha nông sản của người dân chìm trong nước bạc. Mặc dù người dân đã nhiều lần làm đơn thư cầu cứu nhưng cơ quan chức năng vẫn chỉ đang xem xét kiểm tra, yêu cầu công ty thủy điện khắc phục thiệt hại.

Vụ sới bạc quy mô lớn ở Gia Lai: Hùng “si da” và đàn em hầu tòa

THANH TUẤN |

Để tham gia sới bạc, các đối tượng đánh bạc phải đặt cược mỗi lần từ 100.000 đồng trở lên và người thắng phải chịu thu tiền xâu 5%.

Đá “khủng” còn treo lơ lửng bên đường Trường Sơn Đông

THANH TUẤN |

Sau sự việc những tảng đá khổng lồ lăn ầm ầm từ núi xuống, hiện vẫn còn nhiều tảng đá lớn treo lơ lửng trên triền núi ở đường Trường Sơn Đông.