Kon Tum: 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép âm tính với SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Ngày 22.1, ông Võ Văn Thanh – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiến hành cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, CDC Kon Tum đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp và đều cho kết quả âm tính với với SARS-CoV-2.

Theo ông Võ Văn Thanh, đây chỉ là kết quả âm tính lần 1, hiện những người Trung Quốc vẫn phải được theo dõi, cách ly y tế với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng Công an, nhân viên y tế và chờ thêm kết quả xét nghiệm lần thứ 2, sau 14 ngày.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, nghành Y tế cũng đã gửi công văn hỏa tốc gửi các huyện, thành phố và các địa điểm có 5 người Trung Quốc di chuyển, nhằm kiểm soát, khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc gần để cách ly, theo dõi.

Như báo Lao Động đã đưa tin, vào ngày 20.1, Sở Y tế Kon Tum nhận được thông tin có 5 công dân Trung Quốc nghi ngờ nhập cảnh trái phép đang ở khu vực Bến xe Trung tâm thành phố Kon Tum. Các trường hợp công dân Trung Quốc vào địa bàn đều có địa chỉ tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 16.1, 5 công dân Trung Quốc vào Việt Nam qua đường bộ (không qua cửa khẩu) tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chưa thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Qua môi giới trên mạng từ trước, đến khoảng 19h00 ngày 16.1, 5 công dân này được đưa lên xe 16 chỗ đi TP.Hồ Chí Minh để du lịch. Trong khoảng thời gian di chuyển từ thành phố Móng Cái vào TP.Hồ Chí Minh, mọi sinh hoạt (ăn uống, ngủ nghỉ) đều diễn ra trên xe; xe có dừng đổ xăng nhiều chỗ (không xác định được địa điểm) nhưng các trường hợp này không xuống xe, chỉ xuống xe vệ sinh dọc đường (khu vực vắng vẻ, không có người dân sinh sống).

Ngày 19.1, 5 công dân đi xe khách về ngã 3 Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai. Sau đó, bắt taxi về về Bến xe Trung tâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vào lúc khoảng 5h ngày 20.1.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum tiến hành xác minh, điều tra các trường hơp công dân Trung Quốc nói trên. Đến 8h00 ngày 20.1, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng đã đưa các công dân Trung Quốc từ Bến xe Trung tâm thành phố Kon Tum về cách ly y tế.

Trong suốt quá trình từ lúc nhập cảnh vào Việt Nam đến lúc thực hiện cách ly y tế, 5 công dân Trung Quốc này đều đeo khẩu trang. Hiện tại, sức khỏe của các trường hợp này ổn định, không có các triệu chứng mắc COVID-19.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Kon Tum đã thực hiện cách ly y tế đối với 3 người tiếp xúc gần. Hướng xử lý tiếp theo của Sở Y tế Kon Tum là tiếp tục cách ly y tế nghiêm ngặt đối với các trường hợp công dân Trung Quốc và các trường hợp tiếp xúc gần.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cháy cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới

Phương Linh |

Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi một tòa nhà ở trung tâm sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, miền tây Ấn Độ ngày 21.1.

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Gia Lai: Công nhân có thêm thu nhập nhờ hái lá vườn mai

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn mai ở Gia Lai thuê nhân công hái lá, chăm sóc cho những chậu mai trị giá tiền tỉ. Người làm thuê chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc này giúp họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trước thềm năm mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cháy cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới

Phương Linh |

Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi một tòa nhà ở trung tâm sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, miền tây Ấn Độ ngày 21.1.

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Gia Lai: Công nhân có thêm thu nhập nhờ hái lá vườn mai

THANH TUẤN |

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều chủ vườn mai ở Gia Lai thuê nhân công hái lá, chăm sóc cho những chậu mai trị giá tiền tỉ. Người làm thuê chủ yếu là công nhân tại các khu công nghiệp. Việc này giúp họ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống trước thềm năm mới.