Theo Chi cục Kiểm lâm vùng IV, tình trạng phá rừng và khai thác lâm sản ở tỉnh Kon Tum đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2015 có 38 vụ; năm 2016 có 59 vụ; năm 2017 có 90 vụ. Đến năm 2018 có 118 vụ và năm 2019 có hơn 100 vụ việc.
Phá rừng và nạn săn bắn, mua bán động vật hoang dã là mối đe dọa bảo tồn loài ở khu vực rừng Kon Plông, nơi xuất hiện khoảng 500 cá thể Chà vá chân xám với hàng chục đàn, mỗi đàn từ 4 đến 36 con.
Rừng Kon Plông là một “kho tàng” về các loài đặc hữu ở dãy Đông Trường Sơn, gồm: Vượn đen má vàng Trung bộn, Cu li nhỏ, Gấu ngựa, Rái, Khưới Ngọc Linh…
Qua các chuyến đi khảo sát, nhân viên của Tổ chức FFI phát hiện hàng trăm bẫy thú đặt trong rừng. Có thời điểm chỉ 2km đường rừng, nhóm khảo sát đã bắt gặp và thu hồi hơn một trăm bẫy thú rừng. Xác thú bị bẫy, chết thối rữa trong rừng.
Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế, Chi Cục Kiểm lâm vùng IV và các tổ chức phi Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Kon Tum sớm thành lập mới một khu bảo tồn thiên nhiên tại huyện Kon Plông với diện tích dự kiến khoảng 40.000 ha.
Khu bảo tồn với nhân lực, vật lực, trang thiết bị và hàng lang pháp lý sẽ giúp bảo tồn có hiệu quả loài Chà vá chân xám cũng như các loài vật quan trọng khác.
Đồng thời kết nối với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai để phát triển du lịch sinh thái, khám phá.
Một số hình ảnh đoàn chuyên gia đi vào rừng sâu Kon Plông khảo sát. (Ảnh FFI)