KOLs trẻ và mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực

Thế Lâm |

3 KOL trẻ là Nguyễn Thị Thúy An (Thán Uy), Nguyễn Thị Đường (Tiểu Đường) và Châu Tuyết Vân dù đang hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng điểm chung của họ là đang sống, làm việc tại một thành phố năng động bậc nhất Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, cùng có mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến giới trẻ, cộng đồng trong hiện tại và tương lai.

Blogger du lịch và ẩm thực Thán Uy: Đi trọn đam mê lan tỏa năng lượng tích cực

Thán Uy vốn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại không đi theo nghề dạy học như ý định ban đầu, mà rẽ lối sang trở thành một blogger chuyên về du lịch và ẩm thực. Trang fanpage của Thán Uy hiện có đến hơn 115.000 người theo dõi, mang đến cho cô thêm sự động viên “đi trọn đam mê” và chia sẻ những trải nghiệm thực tế tại những điểm đến, những món ăn mà cô được nếm qua, làm thử và nấu thử.

“Công nghệ, mà cụ thể là mạng xã hội, đang giúp em rất nhiều trong công việc của một blogger chuyên về du lịch và ẩm thực. Nhờ thông qua Facebook, các kênh truyền thông xã hội, em có thể mang đến cho những người theo dõi mình các chia sẻ về kinh nghiệm đi đứng, những điều thú vị cũng như các chỉ dẫn khi đi đu lịch. Khoảng thời gian vì dịch COVID-19 hạn chế đi lại và tiếp xúc, em lại có thời gian để chia sẻ với cộng đồng nhiều hơn các thông tin đó. Em nghĩ, đó cũng là một cách lan tỏa nguồn năng lượng tích cực mà mình tích lũy được đến với mọi người và giúp ích họ” - nữ blogger trẻ tâm sự.

Thán Uy lên lớp chia sẻ trong vai trò một KOL. Ảnh: NVCC
Thán Uy lên lớp chia sẻ trong vai trò một KOL. Ảnh: NVCC

Đến từ Gia Lai phố núi trong trẻo, Thán Uy cho rằng, thời gian học tập, sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho mình nhiều cơ hội và cái duyên trên đường đời. Lối rẽ sang làm blogger chuyên về du lịch và ẩm thực chính là một cái duyên, từ đó được nhiều người biết tới ở độ tuổi 26 và đồng thời cũng trở thành KOL (người có tầm ảnh hưởng, dẫn dắt dư luận ở một lĩnh vực nào đó), bước chân vào lĩnh vực làm tư vấn, đi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng… Và từ việc phục vụ cho những người theo dõi mình, Thán Uy cũng dần thu thập, nắm bắt được thị hiếu, hành vi tiêu dùng của nhiều lớp fans (người hâm mộ).

Hỏi Thán Uy nghĩ gì về nghề, về fans, về TPHCM nơi mình đang sống trong 20-25 năm nữa, cô không cần phải suy nghĩ nhiều: “Rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Thành phố hiện đại, tân tiến hơn. Hành vi tiêu dùng của con người cũng sẽ thay đổi và nâng cao. Nhưng có một điều không thể thay đổi, với em, là dù ở lứa tuổi nào, em vẫn muốn truyền tải, lan tỏa những kinh nghiệm tích cóp được, đó cũng là những năng lượng tích cực giúp ích cho mọi người”.

Runner Tiểu Đường: Truyền năng lượng tích cực để thay đổi chất lượng sống

Tiểu Đường là một tên tuổi trong giới nữ vận động viên chạy bộ (runner) phong trào marathon đường trường (road) và thậm chí còn là “tên tuổi lớn” trong giới chạy marathon địa hình, đồi núi. Cái nick “Tiểu Đường” xuất phát từ vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Và cũng chẳng ai ngờ, nữ runner Tiểu Đường đã ẵm nhiều giải thưởng (Vô địch nữ 100km Sapa Marathon năm 2020, từng về Nhất nữ cự li 42km Long Biên Marathon, và mới đây cũng về Nhất giải nữ phong trào 42km tại Tiền Phong Marathon diễn ra ở Pleiku…) lại có một “lịch sử” ghét môn thể dục khi còn học phổ thông.

Đường kể, tháng 10.2018, cô vào Thành phố Hồ Chí Minh vì muốn thay đổi môi trường sống và làm việc. Ban đầu, cô muốn kiếm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện đầy năng động. Sau đó, duyên đưa đẩy cô gặp vị huấn luyện viên hiện nay - ông Allison J.Morgan - một chuyên gia về thể hình và dinh dưỡng, đồng thời cũng là người sáng lập và hiện làm giám đốc Trung tâm huấn luyện UPFIT. Và câu nói của Morgan trong quá trình phỏng vấn cô chính là nguồn động viên để từ một Tiểu Đường runner trở thành một PT (Personal Trainer - huấn luyện viên thể hình cá nhân): “Bạn là người có nguồn năng lượng tích cực như vậy, tại sao không mang nó để lan tỏa đến mọi người, giúp họ vượt qua các giới hạn và thay đổi chất lượng sống?”. Thế là Tiểu Đường bước chân vào thế giới PT tại UPFIT.

Nhưng với Đường, chạy bộ vẫn là đam mê. Nó là thói quen từ thời còn học phổ thông. Tới khoảng năm 2016, cô bắt đầu tham gia chạy dài với các cự li marathon hoặc bán marathon. Dần dần, chạy bộ là “món” không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Đường.

“Khi chạy, em rèn luyện được ý chí. Nhiều khi mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nỗ lực vượt qua chính mình, làm được những điều tưởng không thể. Mỗi lần vượt qua giới hạn của bản thân, bên trong mình cảm giác lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Ngày xưa, em chỉ biết chạy và chạy. Còn bây giờ, làm PT có kiến thức và kỹ năng, em tập bổ trợ thêm 8 yếu tố, nhờ đó thành tích được cải thiện rất nhiều” - Đường cho biết.

Trong các giải chạy phong trào, không khó để quan sát thấy vóc dáng nhỏ nhắn của vận động viên Tiểu Đường. Nhưng nữ runner này lại có một mong muốn lớn hơn. Đó là các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ cần quan tâm nhiều đến các vận động viên chạy phong trào, tạo điều kiện để họ có thể đi thi thố các giải quốc tế. Trong đó, có những giải chạy đường dài hàng trăm kilômét, qua đó lan tỏa cảm hứng rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng, giúp mỗi người vượt qua giới hạn của bản thân và tự phát hiện ra năng lượng tích cực tiềm ẩn, từ đó họ sẽ có thể tự thay đổi chất lượng sống của chính mình.

Nhà vô địch Châu Tuyết Vân: Mong đưa Taekwondo vào trường học

Khi tôi hỏi 5, 10, hoặc 20, 25 năm tới không còn thi đấu với tư cách một vận động viên chuyên nghiệp nữa, Châu Tuyết Vân sẽ làm gì, sẽ mở lò, tuyển “gà” đi thi thố? Cô liền khẳng định: “Đối với bản thân em, việc mở lò dạy và tuyển "gà" đi thi đấu không được đặt ra thành mục tiêu hàng đầu. Điều em mong muốn nhất, là xây dựng hệ thống câu lạc bộ Taekwondo, lan tỏa phong trào tập võ trong cộng đồng”.

Điểm khác của Châu Tuyết Vân với 2 KOL Thán Uy và Tiểu Đường là cô sinh ra và lớn lên ở quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên trong một gia đình nghèo khó và chật vật, từ ngày đi theo Taekwondo và thành công, Vân đã giúp gia đình vượt qua những khó khăn về kinh tế. Bản thân Vân cũng được nhiều thứ từ Taekwondo: Sức khỏe, thành tích, tài chính và đặc biệt là rèn được tính kỷ luật, chỉn chu, nghiêm túc, kiên trì nhẫn nại, trung thực và chính trực, tôn sư trọng đạo và biết cách đối nhân xử thế hơn…

Và bây giờ, Vân muốn mang những thứ cô đã có được từ Taekwondo đến với các em học sinh, thiếu nhi. “Em đang ứng cử vào Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn thông qua cương vị một đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để lan tỏa tinh thần thể dục thể thao một cách tích cực, qua đó thúc đẩy đưa bộ môn Taekwondo nói riêng và võ thuật nói chung vào trường học” - nhà vô địch Taekwondo với 7 Huy chương Vàng giải vô địch thế giới và rất nhiều Huy chương Vàng vô địch các giải Châu Á, SEAGames… nhiều năm liên tiếp thổ lộ.

Châu Tuyết Vân tập luyện. Ảnh: NVCC
Châu Tuyết Vân tập luyện. Ảnh: NVCC

Cô mong rằng, khi đưa Taekwondo nói riêng và võ thuật nói chung vào học đường sẽ giúp các em học sinh học luyện võ nâng cao sức khỏe, có khả năng tự vệ. Còn những em đã học võ rồi thì không ngừng phấn đấu nâng cao hơn nữa, có thể chọn con đường thi đấu trong nước và quốc tế để làm rạng rỡ cho bộ môn và cho đất nước.

Ở độ tuổi của nhà vô địch Châu Tuyết Vân bây giờ, thời gian thi đấu đỉnh cao cũng không còn nhiều. Song dường như, bước chuyển đổi mà cô tính tới lại chính là đưa nguồn năng lượng tích cực vào cộng đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tuổi trẻ cống hiến

Nam Dương |

Thành phố mang tên Bác, có rất nhiều kỹ sư, công nhân lao động trẻ, phát huy tinh thần ngày chiến thắng 30.4.1975 lịch sử, truyền thống của gia đình vào công việc thường ngày của mình để góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

“Vì em xứng đáng”: Lan toả tình yêu thương tới cộng đồng trẻ tự kỷ

Diệu Quỳnh |

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương”. Sự kiện đến với đông đảo công chúng nhằm nâng cao nhận thức, hành động tích cực của mọi người đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

Nghe người trẻ làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Mai Mai |

Người trẻ làm mới nhạc Trịnh không còn là việc mới mẻ -  với những khán giả yêu nhạc Trịnh nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung. Gần nhất, có ca sĩ Hà Lê đã gây ấn tượng mạnh với ca khúc “Hạ trắng” trong chương trình “Trời sinh một cặp 2020” khi “khoác” lên nhạc Trịnh một diện mạo mới .

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tuổi trẻ cống hiến

Nam Dương |

Thành phố mang tên Bác, có rất nhiều kỹ sư, công nhân lao động trẻ, phát huy tinh thần ngày chiến thắng 30.4.1975 lịch sử, truyền thống của gia đình vào công việc thường ngày của mình để góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

“Vì em xứng đáng”: Lan toả tình yêu thương tới cộng đồng trẻ tự kỷ

Diệu Quỳnh |

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương”. Sự kiện đến với đông đảo công chúng nhằm nâng cao nhận thức, hành động tích cực của mọi người đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

Nghe người trẻ làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

Mai Mai |

Người trẻ làm mới nhạc Trịnh không còn là việc mới mẻ -  với những khán giả yêu nhạc Trịnh nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung. Gần nhất, có ca sĩ Hà Lê đã gây ấn tượng mạnh với ca khúc “Hạ trắng” trong chương trình “Trời sinh một cặp 2020” khi “khoác” lên nhạc Trịnh một diện mạo mới .