Kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á: Công ty Dược Quảng Bình được chiết khấu từ 20-25%

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn bộ 29.000 kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đều được nhập thông qua công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.

Theo ông Đỗ Quốc Tiệp - Giám đốc CDC Quảng Bình, giá mua kit theo đúng giá quy định, theo từng giai đoạn được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế.

Cụ thể, mức giá này được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn đầu 509.000 đồng/kit xét nghiệm; giai đoạn 2 là 470.000 đồng/kit xét nghiệm; giai đoạn 3 367.000 đồng/kit xét nghiệm. Toàn bộ 29.000 kit test giá khoảng 13 tỉ đồng, được CDC Quảng Bình chia làm 8 gói thầu.

Liên quan đến vấn đề trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình cho biết, từ tháng 7.2020 đến nay, công ty là đơn vị đầu mối nhập kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thông qua Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên - Huế.

Sau đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình đã tham gia đấu thầu, phân phối lại cho CDC Quảng Bình và một số bệnh viện khác trên địa bàn.

Theo ông Phan Văn Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, khi mua các sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Cổ  phần Dược phẩm Quảng Bình được đối tác chiết khấu từ 20-25%. Tuy nhiên không trả bằng tiền mặt mà trả bằng sản phẩm kit xét nghiệm, dưới hình thức tặng thêm.

“Chúng tôi là doanh nghiệp, việc chiết khấu khi mua hàng là rất bình thường. Chúng tôi sử dụng số hàng này để hạ giá và cạnh tranh cũng là chuyện hết sức bình thường khi đưa ra thị trường; số kit test tặng đó đã ghi rõ trên hóa đơn là hàng tặng thì đã chia vào giá thành, bán đúng giá và thấp hơn để cạnh tranh” - ông Ngọc nói.

Theo ông Ngọc, việc đưa số hàng này vào để hạ giá thành và cạnh tranh đã được hạch toán cụ thể vào sổ sách của công ty, hoàn toàn không có tư lợi cá nhân.

Khi về bán lại cho CDC tỉnh Quảng Bình và các bệnh viện, Công ty Dược phẩm Quảng Bình cũng bán đúng giá đã mua.

Liên quan đến vấn đề trên, nguồn tin của báo Lao Động cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã thu thập hồ sơ để làm rõ việc nhập kit xét nghiệm COVID-19 liên quan đến Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Quảng Bình cần cải thiện môi trường đầu tư thu hút doanh nghiệp

LÊ PHI LONG |

QUẢNG  BÌNH - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quy hoạch phải có tầm nhìn xa, bài bản nhưng đầu tư phải phân kỳ theo khả năng; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp…

Tuổi trẻ Quảng Bình tri ân các thế hệ thanh niên xung phong

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng nay (21.12), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Bàn giao 39 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ dân nghèo tại Quảng Bình

Vũ Long |

Quảng Bình - 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới đã được bàn giao cho 39 hộ dân nghèo tại Lệ Thủy (Quảng Bình) chiều 17.12.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thủ tướng: Quảng Bình cần cải thiện môi trường đầu tư thu hút doanh nghiệp

LÊ PHI LONG |

QUẢNG  BÌNH - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quy hoạch phải có tầm nhìn xa, bài bản nhưng đầu tư phải phân kỳ theo khả năng; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp…

Tuổi trẻ Quảng Bình tri ân các thế hệ thanh niên xung phong

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Sáng nay (21.12), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Bàn giao 39 nhà an toàn chống bão, lụt cho hộ dân nghèo tại Quảng Bình

Vũ Long |

Quảng Bình - 39 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới đã được bàn giao cho 39 hộ dân nghèo tại Lệ Thủy (Quảng Bình) chiều 17.12.2021.