Kinh tế TPHCM thoát đáy và đang đi lên

MINH QUÂN |

TPHCM - Mặc dù khẳng định kinh tế của TPHCM đã chạm đáy tăng trưởng và đang từ đáy đi lên, nhưng các chuyên gia cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% trong năm 2023 là nhiệm vụ rất khó khăn.

Kinh tế đang từ đáy đi lên

Chiều 29.6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy thoái, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM thu ngân sách đạt hơn 227.872 tỉ đồng, chỉ đạt 48,52% dự toán và giảm 6,8% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh hội nghị.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Góp ý tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết, ngoài tác động của thế giới, các doanh nghiệp tại TPHCM đang gặp nhiều khó khăn về vốn, nguồn lực của các doanh nghiệp bị bào mòn. Bên cạnh đó, tâm lí sợ sai phạm, e dè từ một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM vẫn tồn tại và chưa được cải thiện đáng kể.

Theo ông Trần Du Lịch, sự phục hồi kinh tế TPHCM trong quý II xuất phát từ sự vươn lên của các doanh nghiệp. Ngay cả công tác tháo gỡ điểm nghẽn đối với các dự án bất động sản của TPHCM thời gian qua cũng chưa thể mang lại tác dụng ngay.

Mặc dù khẳng định kinh tế của TPHCM đã chạm đáy tăng trưởng và đang từ đáy đi lên, nhưng ông Lịch cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% trong năm 2023 là nhiệm vụ rất khó khăn.

Theo ông Lịch, trong 6 tháng cuối năm, TPHCM cần tập trung tháo gỡ các dự án, công trình ngưng trệ nhiều năm, đặc biệt các dự án liên quan đất đai để tạo sức bật cho thị trường bất động sản. Về hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố nên tập trung hỗ trợ tín dụng thông qua các định chế tài chính sẵn có. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính, thuế, hải quan, phòng cháy chữa cháy cần đặc biệt chú trọng. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, thành phố cần tăng cường mở rộng thị trường nội địa thông qua kích cầu tiêu dùng, giảm thuế.

Giải ngân đầu tư công đạt 23%

Ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho biết, các đơn hàng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm trung bình từ 30-50%, tập trung ở các ngành giày da, may mặc, gỗ, cao su nhựa, thép,… Sức mua thị trường nội địa cũng giảm từ 10-20%.

Theo ông Hưng, doanh nghiệp đang thiếu vốn kinh doanh, cần vốn để duy trì dòng tiền đang bị đứt gãy. Dù TPHCM chỉ đạo rất mạnh tăng cường hoạt động kết nối doanh nghiệp với ngân hàng nhưng chưa phát huy tác dụng. Các gói hỗ trợ của Chính phủ chưa được hấp thu như kỳ vọng do các yêu cầu khắt khe, doanh nghiệp khó tiếp cận. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn do thủ tục hành chính chưa cải thiện, tâm lý ngán ngại, sợ sai của cơ quan quản lí và cán bộ, công chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong 6 tháng cuối năm thành phố sẽ tập trung các giải pháp thúc đẩy trụ cột tăng trưởng.

Cụ thể, đối với đầu tư công, ông Mãi cho biết, hết tháng 6 thành phố giải ngân vốn đạt khoảng 23% trong tổng vốn hơn 70.000 tỉ đồng được Chính phủ giao. Theo ông Mãi, tuy không đạt được 35% như kế hoạch nhưng số vốn giải ngân được cao gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Để thúc đẩy đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương nào có nhu cầu bổ sung vốn cho dự án giải ngân tốt thì nhanh chóng gửi về Sở Kế hoạch – Đầu tư để tiến hành điều chỉnh ngay giữa năm.

Thành phố cũng tiến hành hỗ trợ xuất khẩu, trực tiếp là các doanh nghiệp xuất khẩu, củng cố mở rộng thị trường. Theo ông Mãi, trong các chính sách trình HĐND TPHCM thông qua trong kỳ họp tháng 7 tới, dự kiến có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để duy trì sản xuất. Thực trạng bây giờ là ngân hàng có tiền, doanh nghiệp cần mà lại không vay. Lí do lớn nhất là lãi suất quá cao.

Theo ông Mãi, từ đầu năm 2023 đến nay, gần như mỗi tháng ông đều làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp... Qua đó, TPHCM đã giải quyết có sự linh hoạt so với quy định về hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp cho các doanh nghiệp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát tác động rất lớn đến kinh tế TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tác động đến kinh tế - xã hội Thành phố rất lớn và cũng tác động khiến một bộ phận cán bộ e dè, sợ sai không dám làm.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt tốc mạnh mẽ, hạ tầng giao thông đột phá

MINH QUÂN |

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), TP trải qua 4 đợt dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, sự nỗ lực, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng cả hệ thống chính trị đã giúp thành phố vượt qua khó khăn và tăng tốc phát triển kinh tế.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Để đầu tàu không tiếp tục giảm tốc

MINH QUÂN |

GRDP của TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỉ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng trưởng này thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

TAND Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ bà Lê Thị Dung giải trình, rút kinh nghiệm

Quang Đại |

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thẩm phán vụ xử sơ thẩm cô giáo Lê Thị Dung giải trình và rút kinh nghiệm

Mưa lớn kéo dài gần 2 giờ, TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông hỗn loạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơn mưa lớn kéo dài gần 2 giờ vào chiều ngày 30.6, với lượng mưa đo được 83 mm, khiến nhiều tuyến đường của TP Biên Hoà ngập nặng, giao thông trở nên hỗn loạn. Nhiều khu vực các con đường, ngỏ hẻm đều kẹt cứng vì mưa ngập.

Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù

Anh Tú |

Chiều 30.6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan. Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị tuyên 6 năm tù.

Một cửa hàng xăng dầu ở TP Hồ Chí Minh bị tước giấy chứng nhận

NGỌC LÊ |

Ngày 30.6, thông tin từ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh (QLTT) cho biết, đơn vị vừa giám sát thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái chế 10.119 lít xăng RON 95-III có chất lượng không phù hợp theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát tác động rất lớn đến kinh tế TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tác động đến kinh tế - xã hội Thành phố rất lớn và cũng tác động khiến một bộ phận cán bộ e dè, sợ sai không dám làm.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh bứt tốc mạnh mẽ, hạ tầng giao thông đột phá

MINH QUÂN |

Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2020 - 2025), TP trải qua 4 đợt dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, sự nỗ lực, đồng lòng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng cả hệ thống chính trị đã giúp thành phố vượt qua khó khăn và tăng tốc phát triển kinh tế.

Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Để đầu tàu không tiếp tục giảm tốc

MINH QUÂN |

GRDP của TP Hồ Chí Minh trong quý I/2023 ước đạt khoảng 360.000 tỉ đồng, chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Mức tăng trưởng này thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 56/63 tỉnh, thành.