Kinh tế tăng trưởng, Đà Nẵng vẫn lo vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 2.7, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII lần thứ 4, bàn cách vực dậy kinh tế trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành tựu nổi bật nhất của TP.Đà Nẵng là cơ bản đảm bảo mục tiêu kép như Chính phủ đã chỉ đạo, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế và khởi động, triển khai thực hiện hàng loạt các chủ trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình của cả Trung ương và thành phố.

Kinh tế thành phố nhìn chung có sự tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu và đảm bảo tiến độ so với kế hoạch được giao; thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định; thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tình hình thực hiện các dự án đầu tư công có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tuy nhiên, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 vào đầu tháng 5.2021 đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu năm 2021.

Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch bệnh, nhất là ngành dịch vụ du lịch; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm còn chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch.

Nhiều quyết sách đã được ban hành nhưng kết quả triển khai còn chậm; tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trước thực tế đó, tại hội nghị, các sở, ngành thành phố đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như: Thành phố cần khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Đà Nẵng cũng cần triển khai các chương trình, kế hoạch đã được các cơ quan Trung ương và thành phố phê duyệt; tập trung chỉ đạo xử lý các “điểm nghẽn” trong thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác giải tỏa, đền bù, bàn giao mặt bằng triển khai dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, động lực.

Các thủ tục để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất cũng cần thực hiện nhanh chóng nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố; hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư các cụm công nghiệp; truyền thông Đà Nẵng là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn, đồng thời việc quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố cũng phải siết chặt quản lý…

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Vũ Long |

Chiều 1.7, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Kinh tế 6 tháng đầu năm: Lạc quan

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm GDP đã tăng ở mức 5,6%, cao gấp 3 lần so với mức tăng GDP cùng kỳ năm trước. Dự báo kinh tế năm 2021 tăng trưởng mức trên 6,5%, lạm phát dưới 4%, đạt mục tiêu mà Quốc hội đề ra.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đề nghị giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 từ 6-6,5%

Vũ Long |

Chiều 1.7, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Đà Nẵng dần thoát tăng trưởng kinh tế âm

THUỲ TRANG |

Cuối tháng 6, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng đã có báo cáo kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 nhận định, tăng trưởng kinh tế của thành phố đang có dấu hiệu phục hồi và dần thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020.

Kinh tế 6 tháng đầu năm: Lạc quan

Phong Nguyễn |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm GDP đã tăng ở mức 5,6%, cao gấp 3 lần so với mức tăng GDP cùng kỳ năm trước. Dự báo kinh tế năm 2021 tăng trưởng mức trên 6,5%, lạm phát dưới 4%, đạt mục tiêu mà Quốc hội đề ra.