Kinh tế khó khăn, người dân chọn du lịch gần đón năm mới 2021

THUỲ TRANG |

Kinh tế khó khăn cộng với việc dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường khiến nhiều người dân Đà Nẵng chọn đón năm mới 2021 tại nhà hoặc đi du lịch những tỉnh lân cận.

Kinh tế khó khăn, e ngại dịch bệnh

Với 65% cơ cấu ngành kinh tế là du lịch dịch vụ, lại bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh nên Đà Nẵng có hàng vạn lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương. Dịp cuối năm 2020, có được việc làm là điều may mắn với nhiều người chứ chưa nhắc đến chuyện tiền thưởng cuối năm. Chính vì vậy, nhiều gia đình tại Đà Nẵng không mặn mà với việc đi du lịch trong những ngày đầu năm mới 2021.

Ông Phạm Tiến, người dân quận Sơn Trà Đà Nẵng cho hay, cả nhà ông có 3 lao động chính đều làm trong lĩnh vực du lịch. “Bị mất việc nhiều tháng nay, các con tôi nay phải tìm việc làm thêm ở chỗ khác, trái ngành để có đồng ra đồng vào. Vậy nên, việc đi di lịch lúc này chưa phải là ưu tiên hàng đầu” – ông Tiến cho hay.

Bên cạnh đó, thông tin về những ca mắc COVID-19 mới được phát hiện tại các tỉnh phía Nam càng khiến nhiều người e ngại.

Chị Trần Lan Anh – người dân Đà Nẵng chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất khó lường, Đà Nẵng lại là điểm trung chuyển của nhiều địa phương trong đó có TPHCM nên gia đình tôi cũng thận trọng”.

Miền Trung dội khuyến mãi lớn

Hơn 3 tháng kể từ khi Đà Nẵng kiểm soát dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần 2, nhiều chương trình kích cầu du lịch tại địa phương cũng như các tỉnh lân cận đã được công bố. Đây là cũng một trong những lý do khiến người dân Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung không cần đi đâu xa vẫn có thể đón một năm mới trọn vẹn.

Đà Nẵng chuẩn bị chương tình chào năm mới với loạt sự kiện

Tại Đà Nẵng, nhằm khởi động lại hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ “Vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hộ”, thành phố sẽ tổ chức loạt chương trình chào năm mới 2021.

Du khách và người dân được du ngoạn miễn phí sông Hàn, các chương trình ca nhạc đường phố, đón năm mới, các gian hàng ẩm thực, vui chơi giải trí được tổ chức với quy mô lớn.

Trong khi đó, tại Hội An cũng vừa tổ chức chương tình đánh thức phố cổ sau một năm nhiều biến động. Các nhà hàng, khách sạn của 3 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã đồng loạt đưa ra các gói ưu đãi dành cho du khách nội tỉnh, người dân miền Trung.

Người dân Hội An thắp sáng phổ cổ chào đón du khách dịp cuối năm

“Lựa chọn di chuyển gần và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, gia đình có thể vừa đón Tết vừa không lo lắng nhiều vì các địa phương đều đã kiểm soát dịch tốt. Thời gian nghỉ Tết dương lịch năm nay cũng chỉ có 3 ngày, lịch trình di chuyển giữa các tỉnh ngắn cũng giúp chúng tôi có thời gian vui chơi nhiều hơn” – chị Lan Anh chia sẻ.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

“Cơ cấu lại thị trường khách, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp”

Mai Châu (thực hiện) |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) - đánh giá, năm 2020 là quãng thời gian khó khăn và du lịch là ngành chịu thiệt hại trực tiếp, nặng nề nhất.

Bế mạc HPL-S8: Du Lịch lần đầu đăng quang ngôi vô địch

HOÀI MINH |

Giải bóng đá 7 người Vô địch Toàn quốc Huyndai Cup 2020 by TC MOTOR - Khu vực miền Bắc (HPL-S8) đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về FC Du Lịch

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đắk Lắk "bắt tay" Khánh Hòa liên kết vùng, phát triển du lịch

Nhiệt Băng |

Tại Tỉnh ủy Khánh Hòa, lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà vừa làm việc, trao đổi hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng liên kết vùng, phát triển du lịch.

“Cơ cấu lại thị trường khách, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp”

Mai Châu (thực hiện) |

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) - đánh giá, năm 2020 là quãng thời gian khó khăn và du lịch là ngành chịu thiệt hại trực tiếp, nặng nề nhất.

Bế mạc HPL-S8: Du Lịch lần đầu đăng quang ngôi vô địch

HOÀI MINH |

Giải bóng đá 7 người Vô địch Toàn quốc Huyndai Cup 2020 by TC MOTOR - Khu vực miền Bắc (HPL-S8) đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về FC Du Lịch