Kiến tạo văn hóa mới tại Bệnh viện Bạch Mai

Đỗ Hằng |

Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động là trọng tâm và cũng là mục tiêu hoạt động xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Với một đơn vị tiên phong thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện trong ngành y tế như Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Công đoàn có mâu thuẫn với Chính quyền không? Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Bạch Mai về vấn đề này.

- Là Giám đốc một BV đầu ngành của Việt Nam, đi tiên phong trong công tác thí điểm tự chủ toàn diện, vậy quan điểm sử dụng người lao động của ông như thế nào? Giữa Chính quyền và Công đoàn có sự mâu thuẫn không, thưa Giáo sư?
GS.TS
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

- GS.TS Nguyễn Quang Tuấn: Là một đại biểu Quốc hội đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhân dân, tôi hiểu rõ Công đoàn là gì, có trách nhiệm gì? Nhưng với một đơn vị tự chủ thì sẽ không còn khoảng cách đó. Người quản lý phải lấy công đoàn, lấy nhân viên làm gốc. Khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc và tự hào làm trong BV Bạch Mai, họ mới tận tâm cống hiến sức mình chăm sóc người bệnh. Không bao giờ có một tổ chức thành công nếu có những nhân viên bất mãn. Chúng tôi hiểu rằng: Nhân viên y tế là chìa khóa để thành công, không chỉ cho BV tự chủ mà là cho tất cả các BV.

- Ông có thể nói cụ thể hơn các hoạt động, chính sách mà Chính quyền đồng hành cùng Công đoàn để chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động của BV Bạch Mai?

- GS.TS Nguyễn Quang Tuấn: Đầu tiên, muốn đáp ứng nhu cầu và khiến nhân viên cảm thấy hài lòng thì chúng ta cần phải biết họ muốn gì, cần gì? Ngay khi mới tiếp nhận công tác quản lý BV Bạch Mai, tôi đã trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn BV, đề nghị xây dựng Bộ phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng với công việc của mỗi đoàn viên công đoàn trong BV. Kết quả khảo sát lần một, tôi thấy chưa trúng, chưa đúng và chưa thực sự sát với những gì tôi cảm nhận. Tôi lại đề nghị làm khảo sát lần hai với đầy đủ các tiêu chí đánh giá sức khỏe thể chất, tinh thần đi sâu vào cảm xúc, tâm tư, tình cảm của từng người lao động. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo BV chúng tôi có những điều chỉnh hài hòa, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Thứ hai, ngoài việc chăm lo về đời sống vật chất cho cán bộ, chúng tôi còn có hàng loạt những hoạt động để chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ. Đó là tạo môi trường cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và An toàn. Tới đây, chúng tôi còn xây dựng Khu thể thao liên hợp trong BV, sẽ có bể bơi, sân chơi tenis, cầu lông, bóng bàn... Tôi muốn cán bộ của mình không những giỏi về chuyên môn, vững về tinh thần mà còn khỏe về thể chất.

- Thưa Giáo sư, bệnh viện vừa có chính sách khuyến khích nhân viên sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân để nhường chỗ để xe cho người bệnh và người nhà người bệnh?

- GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn: Đó là Chính sách mới của BV. Tôi đã tìm hiểu việc gửi xe máy ở ngoài chỉ mất 200.000đ/tháng. Chúng tôi khuyến khích mọi người đi phương tiện giao thông công cộng hoặc xe đạp sẽ được 500.000đ/tháng; Còn đi xe máy thì không được 500.000đ; Nếu đi ô tô thì sẽ phải đóng 1.000.000 đ/tháng. Điều tôi mong muốn là xây dựng một bệnh viện Xanh – sạch – Đẹp – An toàn. Những vị trí mà nhân viên để xe sẽ dành cho người bệnh. Thật vô cảm nếu người bệnh mới đến cổng bệnh viện đã nhận được câu: Hết chỗ để xe.

- Chính sách này đúng là 1 tên 2 đích. Hình ảnh nhân viên y tế đạp xe, đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng thực sự văn minh, thân thiện với môi trường và vừa có ích cho sức khỏe. Nhưng bệnh tật thì có lẽ không chừa một ai. Bệnh hiểm nghèo, rồi COVID... BV đã có chính sách gì bảo vệ nhân viên của mình trước những mối nguy hại đó không, thưa ông?

Cán bộ BV Bạch Mau cùng người thân tham gia giải chạy Marathon. Ảnh: Thế Anh
Cán bộ BV Bạch Mau cùng người thân tham gia giải chạy Marathon. Ảnh: Thế Anh

- GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn: Đối với đại dịch COVID-19, bảo vệ chiến sĩ áo trắng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hàng loạt chỉ đạo quyết liệt để thiết lập hàng rào an toàn cao nhất trong khuôn viên BV luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Người bệnh, người nhà bệnh nhân đều được làm xét nghiệm Covid trước khi vào viện. Riêng nhân viên y tế, người lao động trong BV, chúng tôi làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19 nhiều lần.

Bên cạnh, tôi còn chỉ đạo Công đoàn rà soát những nhân viên y tế mắc bệnh hiểm nghèo để có những động viên, thăm hỏi kịp thời đối với họ.

- Có thể thấy BV Bạch Mai đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi ngoạn mục, và người lao động thật sự được chú trọng. Với lực lượng lao động trẻ, BV sẽ tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển, thăng tiến như thế nào, thưa Giáo sư?

GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn: Cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ là không giới hạn, vì không phải do tuổi còn trẻ và có nhiều người làm lâu năm thì họ sẽ không có cơ hội… mà người giỏi, người tài sẽ được bổ nhiệm ngay lập tức. Người không làm được việc sẽ phải rời khỏi cương vị để giành cho người làm tốt hơn. Điều này sẽ tạo ra khoảng làm việc tối ưu cho mỗi cá nhân.

- Xin cảm ơn Giáo sư!

Đỗ Hằng
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu bệnh viện dã chiến Bạch Mai xây dựng "thần tốc" trong 4 tiếng

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Bệnh viện dã chiến Bạch Mai được xây dựng tại khu hành chính cũ, cổng số 2 của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện có 8 nhà bạt với 64 giường bệnh đã được xây dựng một cách "thần tốc" chỉ trong vòng 4 tiếng trong ngày 8.2. Sáng 9.2, do có mưa nên các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục gia cường chịu lực cho các lều bạt để đảm bảo an toàn.

Công binh dầm mưa dựng lều dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai

Hải Nguyễn - Tất Thảo |

8 lều bạt dã chiến đã được các chiến sĩ công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng xong tại Bệnh viện Bạch Mai phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bên trong khu bệnh viện dã chiến Bạch Mai xây dựng "thần tốc" trong 4 tiếng

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Bệnh viện dã chiến Bạch Mai được xây dựng tại khu hành chính cũ, cổng số 2 của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện có 8 nhà bạt với 64 giường bệnh đã được xây dựng một cách "thần tốc" chỉ trong vòng 4 tiếng trong ngày 8.2. Sáng 9.2, do có mưa nên các chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục gia cường chịu lực cho các lều bạt để đảm bảo an toàn.

Công binh dầm mưa dựng lều dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai

Hải Nguyễn - Tất Thảo |

8 lều bạt dã chiến đã được các chiến sĩ công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô dựng xong tại Bệnh viện Bạch Mai phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phòng COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai tạm dừng việc thăm hỏi người bệnh

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tạm dừng tất cả các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị nội trú của bệnh viện.