Kiên quyết dừng các cơ sở khám chữa bệnh không đảm bảo phòng chống COVID-19

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 6.1.2021 về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo nội dung công điện, cùng với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”.

Trong đó, khuyến cáo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người; các trường hợp mắc bệnh mạn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Sở Y tế Hà Nội bảo đảm xử lý nhanh, kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Giám sát dịch chặt chẽ tại cộng đồng, luôn trong tình trạng sẵn sàng phản ứng nhanh với các thông tin để phát hiện sớm, truy tìm “dấu vết”, điều tra, xác minh, khoanh vùng dập dịch kịp thời không để nguồn bệnh lây lan rộng ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội kiên quyết dừng hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh; mở rộng đối tượng làm xét nghiệm SARS-CoV-2…

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo lực lượng trong toàn ngành chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép và trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phối hợp tăng cường hoạt động phòng, chống COVID-19 tại cảng biển

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Ngày 5.1, Sở Y tế TPHCM đã có thông báo về việc phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cảng biển.

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

Hải Vân |

Ngày 5.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kết quả xét nghiệm 4 người tại TPHCM tiếp xúc với du học sinh mắc COVID-19

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Chiều tối 5.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có thông tin về kết quả xét nghiệm 4 trường hợp tiếp xúc với du học sinh mắc COVID-19 ở Quảng Ninh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Phối hợp tăng cường hoạt động phòng, chống COVID-19 tại cảng biển

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Ngày 5.1, Sở Y tế TPHCM đã có thông báo về việc phối hợp tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cảng biển.

Tăng cường phòng, chống COVID-19, bảo đảm nhân dân đón Tết an toàn

Hải Vân |

Ngày 5.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kết quả xét nghiệm 4 người tại TPHCM tiếp xúc với du học sinh mắc COVID-19

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Chiều tối 5.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có thông tin về kết quả xét nghiệm 4 trường hợp tiếp xúc với du học sinh mắc COVID-19 ở Quảng Ninh.