Kiến nghị thiết kế 1 điều về đối ngoại nhân dân trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

Khánh Linh |

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội kiến nghị thiết kế 1 Điều quy định về công tác đối ngoại nhân dân khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) trong buổi làm việc với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Ngày 17.8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến có cuộc làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội.

Tại đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội kiến nghị TP Hà Nội bổ sung nhóm chính sách về công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng; bố trí đủ biên chế để giảm áp lực khối lượng công việc.

Đồng thời kiến nghị TP Hà Nội bố trí cơ sở vật chất đảm bảo và quan tâm kinh phí hoạt động.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, đối ngoại nhân dân thể hiện vai trò rất quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước, trở thành 1 trong 3 trụ cột cơ bản trong nền ngoại giao Việt Nam.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm đã ban hành, để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của TP Hà Nội, Liên hiệp cần tập trung đổi mới hoạt động theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”.

Trước những kiến nghị của Liên hiệp, đáng chú ý là về kiến nghị thiết kế 1 Điều quy định về công tác đối ngoại nhân dân khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Soạn thảo, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) nghiên cứu thiết kế lồng ghép nội dung tăng cường đối ngoại nhân dân vào trong một Điều của dự thảo mới, cho phù hợp Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị.

Với kiến nghị về bố trí đủ biên chế để giảm bớt áp lực về khối lượng công việc, đồng chí lưu ý Liên hiệp cần kiến nghị đề xuất bổ sung cho cụ thể và đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ phối hợp Văn phòng UBND TP và Liên hiệp tổ chức rà soát, đánh giá lại để có đề xuất với TP.

Về kiến nghị liên quan cơ sở vật chất, chia sẻ với những khó khăn của Liên hiệp, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính làm việc lại với Liên hiệp và Sở Ngoại vụ để xem xét cụ thể về địa điểm trụ sở cho phù hợp, báo cáo lãnh đạo TP Hà Nội.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Thủ đô phải có cơ chế rà soát các dự án dang dở, thúc đẩy dự án nhà ở mới

Khánh Linh |

Hà Nội - Các chuyên gia cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của Thủ đô với quy mô 8,5 triệu dân, để người dân cải thiện, nâng cấp nhà ở. Từ người nghèo, người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu.

Diễn đàn để đội ngũ trí thức, nhà khoa học góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi)

Khánh Linh |

Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” sẽ được tổ chức vào ngày 1.8 với các ý kiến tham luận, góp ý của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức.

Sửa Luật Thủ đô tạo lợi thế để Hà Nội phát triển, vươn lên tầm vóc mới

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải tạo cơ sở pháp lý giúp Hà Nội đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ, các dự án tồn đọng.

Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chốt thời gian cưỡng chế biệt thự vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Thu Giang |

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, chính quyền đã ấn định thời điểm cưỡng chế công trình sai phép trên đất rừng phòng hộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong tháng 8.2023.

Ngắm ruộng bậc thang đầu mùa lúa chín ở Y Tý

Chí Long |

Từ giữa tháng 8, mùa lúa chín bắt đầu nhuộm vàng những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.

Người già được tăng lương hưu, trợ cấp: Thêm được đồng nào, hay đồng đó

Quế Chi |

Từ 14.8, người già được tăng lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Đối với nhiều người được thụ hưởng, việc tăng thêm số tiền được hưởng “được đồng nào, hay đồng đó”, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống về già.

Bắt khẩn cấp nghi phạm làm con riêng 3 tháng tuổi của người tình tử vong

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Liên quan đến việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong với đa chấn thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với người tình của mẹ cháu bé để làm rõ hành vi bạo hành.

Sửa Luật Thủ đô phải có cơ chế rà soát các dự án dang dở, thúc đẩy dự án nhà ở mới

Khánh Linh |

Hà Nội - Các chuyên gia cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải thể hiện được chiến lược nhà ở đặc thù của Thủ đô với quy mô 8,5 triệu dân, để người dân cải thiện, nâng cấp nhà ở. Từ người nghèo, người không có thu nhập đến người thuộc tầng lớp trung lưu.

Diễn đàn để đội ngũ trí thức, nhà khoa học góp ý Luật Thủ đô (sửa đổi)

Khánh Linh |

Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” sẽ được tổ chức vào ngày 1.8 với các ý kiến tham luận, góp ý của đội ngũ các nhà khoa học, trí thức.

Sửa Luật Thủ đô tạo lợi thế để Hà Nội phát triển, vươn lên tầm vóc mới

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải tạo cơ sở pháp lý giúp Hà Nội đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ, các dự án tồn đọng.