Kiến nghị sửa quê quán thành nơi sinh trên Căn cước công dân

LÂM ANH |

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đã đề ra nhiều quy định về Căn cước công dân (CCCD), đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ nhận được nhiều ý kiến đồng thuận từ các đại biểu và chuyên gia, bởi việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thực hiện các giao dịch của công dân cũng như yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về dân cư trong tình hình mới.

Gần đây, nhiều người dân, tầng lớp trí thức, chuyên gia đang tập trung đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Căn cước công dân, về một số nội dung liên quan đến quản lý thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước, các nội dung thể hiện trên thẻ CCCD, việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi…

Đề xuất xóa bỏ nội dung “quê quán” trên thẻ căn cước của dự thảo nhận được sự đồng thuận cao. Ông Lưu Đức Quang - Giảng viên Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, việc xóa bỏ nội dung “quê quán” trên CCCD sẽ góp phần xóa bỏ chủ nghĩa lý lịch, vùng miền. Đây là một quyết định rất tiến bộ của Ban soạn thảo dự thảo Luật.

Cũng ở đề xuất thay đổi nội dung quê quán trên thẻ CCCD thành nơi đăng ký khai sinh, bà Huỳnh Thị Thu Trang - Phó trưởng Công an Quận 8, TPHCM, cho rằng việc sử dụng thông tin nơi đăng ký giấy khai sinh trên thẻ CCCD là chưa hợp lý.

"Theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tế, một người làm mất giấy khai sinh có thể đăng ký lại ở một nơi khác và trong trường hợp này có thể dẫn đến sự thay đổi thông tin về nơi đăng ký giấy khai sinh" - bà Trang cho hay.

Góp ý thêm về nội dung này, ông Lưu Đức Quang kiến nghị nên thay nội dung "quê quán" hiện nay bằng "nơi sinh", thay vì thông tin “nơi đăng ký khai sinh” như dự thảo hiện nay. Lí giải về ý kiến này, ông Quang cho rằng việc ghi thông tin nơi sinh có cơ sở khoa học hơn cho việc nhận diện công dân và giúp hạn chế sự trùng lặp trường thông tin, trùng người.

Theo ông Quang, việc ghi thông tin “nơi sinh” trên CCCD đảm bảo sự thống nhất, tương thích giữa 2 loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân là căn cước và hộ chiếu. Khi thực tế hiện nay, các nước trên thế giới cũng áp dụng việc ghi nơi sinh trên hộ chiếu công dân. 

Ảnh: Việt Dũng
Có ý kiến cho rằng thông tin trên thẻ CCCD cần thể hiện những thông tin cố định, bất biến. Ảnh: Việt Dũng

Trong khi đó, Đại tá Trần Quyết Thắng - Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân cho rằng, thông tin trên thẻ CCCD cần thể hiện những thông tin cố định, bất biến. Nếu đã khai thác thông tin tích hợp vào thẻ CCCD qua thiết bị chuyên dụng (được quy định tại Điều 23) thì nên xem xét bỏ thông tin “Nơi cư trú" trên thẻ CCCD bởi thông tin về nơi cư trú là khả biến, có sự thay đổi thường xuyên trong quá trình sinh sống của người dân.

Về những thay đổi của thông tin trên mặt trước và mặt sau của CCCD trong dự thảo, bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh cho rằng cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật về những thay đổi trường thông tin trên căn cước công dân như thay “quê quán” thành “nơi đăng ký khai sinh”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú” hay quy định lược bỏ vân tay của ngón trỏ trái, ngón trỏ phải và đặc điểm nhận dạng phía sau thẻ CCCD liệu có gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân hay không.

Từ đó, nhằm đảm bảo mục tiêu ban đầu của dự thảo là đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thực hiện các giao dịch của công dân cũng như yêu cầu về công tác quản lý nhà nước về dân cư trong tình hình mới.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị cân nhắc việc cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

NGỌC ÁNH |

Trong Hội thảo góp ý cho dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 12.4, nhiều đại biểu có những ý kiến đóng góp xoay quanh việc sửa đổi thông tin trên Căn cước công dân (CCCD), quê quán, nơi thường trú và bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi...

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD"

THÙY TRANG |

Nhiều doanh nghiệp gọi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết có nhận được một số cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cập nhật số căn cước công dân, nếu không sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Hà Nội: Cháy quán karaoke trên đường Nguyễn Tuân

Tô Thế |

Hà Nội - Sau hơn 1 giờ chữa cháy, khói từ bên trong quán karaoke vẫn bốc ra ngùn ngụt.

Chủ tịch VPBank tiết lộ chiến lược chia cổ tức tiền mặt 5 năm liền

Lan Hương |

Hàng loạt các câu hỏi nóng xoay quanh lô trái phiếu Novaland mà VPBank đang nắm giữ, cú bắt tay trị giá tỉ USD với SMBC, việc chia cổ tức tiền mặt 5 năm liên tiếp, có hay không việc VPBank tham gia tái cơ cấu 1 ngân hàng yếu kém, nới room ngoại… đều được Chủ tịch HĐQT Ngô Trí Dũng và CEO Nguyễn Đức Vinh trả lời thẳng thắn tại Đại hộ cổ đông diễn ra chiều nay.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái "khan hàng" trước thềm nghỉ lễ 30.4

MINH HÀ |

Đợt nghỉ lễ 30.4 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người đi du lịch và về quê tăng cao, kéo theo nhu cầu thuê xe tự lái "cung không đủ cầu".

Vụ 8 nam sinh bị cởi quần áo để kiểm tra: Thầy giám thị chính thức nghỉ việc

Chân Phúc |

Chiều ngày 18.4, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, thầy giám thị trong sự việc bắt 8 nam sinh cởi quần áo để kiểm tra thuốc lá đã chính thức nghỉ việc tại trường.

Chưa chốt mức thưởng vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa chốt mức thưởng nóng cho các vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 32.

Kiến nghị cân nhắc việc cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

NGỌC ÁNH |

Trong Hội thảo góp ý cho dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 12.4, nhiều đại biểu có những ý kiến đóng góp xoay quanh việc sửa đổi thông tin trên Căn cước công dân (CCCD), quê quán, nơi thường trú và bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi...

Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "doanh nghiệp phải cập nhật số CCCD"

THÙY TRANG |

Nhiều doanh nghiệp gọi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cho biết có nhận được một số cuộc gọi lừa đảo yêu cầu cập nhật số căn cước công dân, nếu không sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.