Kiến nghị gỡ vướng để cầu Thủ Thiêm 2 kịp thông xe vào ngày 30.4

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT kiến nghị nhanh chóng thu hồi một phần đất do Bộ tư lệnh Hải quân quản lý để giao cho nhà đầu tư thi công hoàn thiện cầu Thủ Thiêm 2, kịp thông xe vào ngày 30.4.2022.

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Theo Sở GTVT TPHCM, công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và Thành phố Thủ Đức) hiện cơ bản đã hoàn thành và thử tải cầu dẫn, cầu chính từ ngày 15.3 đến 15.4. Sau đó, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước sẽ kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào khai thác từ ngày 30.4.2022.

Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn vướng mặt bằng. Cụ thể, trước đó TPHCM đã đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân bàn giao tạm hai phần đất trước ngày 10.3 để nhà đầu tư thi công.

Đến nay Văn phòng Chính phủ đã bàn giao phần đất 158 m2 ở góc đường Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng cho nhà đầu tư. Còn phần đất 348 m2 do Bộ Tư lệnh Hải quân quản lý chưa được bàn giao.

Theo Sở GTVT TPHCM, thời gian thi công hoàn thiện các hạng mục cho phạm vi này khoảng 30 - 45 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng trống. Trong đó, để đảm bảo tiến độ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình, phần đất nêu trên cần được bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 20.3.

Để kịp thời đưa công trình cầu Thủ Thiêm 2 khánh thành chào mừng ngày lễ 30.4, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp quận 1 và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát và hoàn thiện các thủ tục để tiến hành thu hồi phần đất còn lại giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỉ đồng. Công trình dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe, thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m.

Công trình hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị TPHCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thành phố Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngắm diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức được khởi công từ năm 2015, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong dịp 30.4 năm nay.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào khai thác dịp 30.4 năm sau

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Cầu Thủ Thiêm 2 nối Thành phố Thủ Đức và trung tâm TPHCM sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dịp lễ 30.4 năm sau.

Cận cảnh cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long

Anh Tú - Chân Phúc |

Cầu Thủ Thiêm 2 vừa được hợp long, nối liền hai bờ sông Sài Gòn giữa Quận 1 và TP Thủ Đức sau 6 năm thi công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngắm diện mạo cầu Thủ Thiêm 2 sắp đưa vào khai thác

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn nối quận 1 với TP Thủ Đức được khởi công từ năm 2015, đến nay công trình cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong dịp 30.4 năm nay.

TPHCM: Cầu Thủ Thiêm 2 đưa vào khai thác dịp 30.4 năm sau

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Cầu Thủ Thiêm 2 nối Thành phố Thủ Đức và trung tâm TPHCM sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác dịp lễ 30.4 năm sau.

Cận cảnh cầu Thủ Thiêm 2 sau khi hợp long

Anh Tú - Chân Phúc |

Cầu Thủ Thiêm 2 vừa được hợp long, nối liền hai bờ sông Sài Gòn giữa Quận 1 và TP Thủ Đức sau 6 năm thi công.