Kiến nghị cấp Giấy phép cho Pacific Airlines

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định việc cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Pacific Airlines. Với lý do thay đổi các nội dung của Giấy phép về tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và vốn điều lệ.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Pacific Airlines đang hoạt động, khai thác theo Giấy phép số do Bộ Giao thông Vận tải cấp với người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hồng Hà, vốn điều lệ 1.867 tỉ đồng.

Hiện tại, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Qantas Asia Investment Company (Qantas) đã thỏa thuận về việc chấm dứt hợp tác giữa hai bên, ngừng sử dụng thương hiệu “Jetstar Pacific". Qantas sẽ thôi không còn là cổ đông của Pacific Airlines.

Theo đó, sẽ thay đổi tên doanh nghiệp từ CTCP Jetstar Pacific Airlines thành CTCP hàng không Pacific Airlines. Ông Nguyễn Đăng Cường là người đại diện theo pháp luật của công ty thay cho ông Lê Hồng Hà. Tăng vốn điều lệ của công ty từ 1.867 tỉ đồng lên 3.522 tỉ đồng.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Pacific Airlines đã nộp tờ khai kèm hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép theo quy định tại Nghị định 89.

Trong thực tiễn hoạt động khai thác, Pacific Airlines luôn chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Năm 2016, Pacific Airlines được IATA cấp Giấy chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA, thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á do tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và VINABRA trao tặng.

Từ ngày 1.8.2020, Pacific Airlines đã chính thức ngừng sử dụng thương hiệu Jetstar Pacific và sử dụng bộ nhận diện thương hiệu mới với tên Pacific Airlines. Hiện Vietnam Airlines đang thực hiện tái cơ cấu Pacific Airlines cũng như phối hợp với Qantas để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt tư cách cổ đông của Qantas trong Paciffic Airlines và khi kết thúc qua trình này, Paciffic Airlines sẽ là hãng hàng không có 100% vốn Việt Nam với nhà nước nắm đa số cổ phần.

Việc thay đổi tên, người đại diện theo pháp luật trong Giấy phép cho Pacific Airlines là cần thiết để tránh các hệ lụy về pháp lý có thể xảy ra trong trường hợp Pacific Airlines vẫn sử dụng Giấy phép với tên Jetstar Pacific và người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hồng Hà. Căn cứ Luật Hàng không dân dụng 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng năm 2014, Nghị định 92, trên cơ sở thực tế khai thác và đề nghị của Jetstar Pacific Airlines, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải xem xét quyết định việc cấp lại Giấy phép cho Pacific Airlines ghi nhận những thay đổi của Pacific Airlines với các nội dung về người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ của Công ty nhằm tạo điều kiện cho công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tái cơ cấu hiện nay với tên gọi Pacific Airlines.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Pacific Airlines xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng do chuyển đổi hệ thống

Minh Hạnh |

Hãng hàng không Pacific Airlines vừa gửi lời xin lỗi đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng, thay đổi lịch trình trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống bán vé đặt chỗ mới từ Navitaire sang hệ thống Sabre mới.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tăng tần suất bay nội địa

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của hành khách, từ ngày 16.4.2020, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo sự điều hành, cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. Các chuyến bay hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách tối thiểu 90 phút.

Jetstar Pacific khẳng định không có việc ngừng bay

Minh Hạnh |

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền về hình ảnh được cho là thông báo của Jetstar Pacific đến các đại lý vé máy về việc “Jetstar ngừng bán vé tất cả chặng bay”, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific đã chính thức lên tiếng.

Tái cơ cấu lại, Jetstar Pacific sẽ hoạt động như thế nào

Trang Khanh |

Sau 13 năm hợp tác giữa Hãng hàng không quốc gia của Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas của Australia, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines (JPA) sẽ triển khai tái cơ cấu lại. Theo dự kiến, Vietnam Airlines tiếp nhận việc chuyển giao toàn bộ 30% cổ phần của Qantas tại JPA và rút lui khỏi thị trường Việt Nam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Pacific Airlines xin lỗi hành khách bị ảnh hưởng do chuyển đổi hệ thống

Minh Hạnh |

Hãng hàng không Pacific Airlines vừa gửi lời xin lỗi đến tất cả hành khách bị ảnh hưởng, thay đổi lịch trình trong giai đoạn chuyển đổi hệ thống bán vé đặt chỗ mới từ Navitaire sang hệ thống Sabre mới.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tăng tần suất bay nội địa

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của hành khách, từ ngày 16.4.2020, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đồng loạt tăng tần suất khai thác đường bay giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo sự điều hành, cấp phép của Cục Hàng không Việt Nam. Các chuyến bay hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách tối thiểu 90 phút.

Jetstar Pacific khẳng định không có việc ngừng bay

Minh Hạnh |

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền về hình ảnh được cho là thông báo của Jetstar Pacific đến các đại lý vé máy về việc “Jetstar ngừng bán vé tất cả chặng bay”, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific đã chính thức lên tiếng.

Tái cơ cấu lại, Jetstar Pacific sẽ hoạt động như thế nào

Trang Khanh |

Sau 13 năm hợp tác giữa Hãng hàng không quốc gia của Vietnam Airlines và Tập đoàn Qantas của Australia, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines (JPA) sẽ triển khai tái cơ cấu lại. Theo dự kiến, Vietnam Airlines tiếp nhận việc chuyển giao toàn bộ 30% cổ phần của Qantas tại JPA và rút lui khỏi thị trường Việt Nam.