Kiến nghị cân nhắc việc cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

NGỌC ÁNH |

Trong Hội thảo góp ý cho dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 12.4, nhiều đại biểu có những ý kiến đóng góp xoay quanh việc sửa đổi thông tin trên Căn cước công dân (CCCD), quê quán, nơi thường trú và bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi...

Cần xem xét, đánh giá tác động của việc sửa đổi

Đa số đại biểu đều đồng tình với những đề xuất sửa đổi cho dự án Luật Căn cước công dân. Song nhiều ý kiến cho rằng, cần phải làm rõ những tác động của việc thay đổi đối với công tác quản lý công dân, đặc biệt những sửa đổi trong dự thảo liệu có gây phiền hà, khó khăn cho người dân hay không.

Đoàn Đại biểu quốc hội TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Ảnh: Khánh Linh
Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Ảnh: Khánh Linh

Nói về vấn đề này, bà Ung Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh - cho biết: “Trong dự thảo Luật Căn cước công dân, phần quê quán được đề xuất ghi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú, vậy trong trường hợp người dân thay đổi nơi ở thì có ảnh hưởng đến công tác quản lý con người của cơ quan chức năng hay không. Nơi cư trú có thể là thường trú hoặc tạm trú, như vậy làm sao để phân biệt được quy định thường trú và quy định tạm trú”.

Bà Hương cũng lấy ví dụ, hiện nay, một số giao dịch của người dân vẫn phải theo nơi thường trú, đơn cử như trong giao dịch bất động sản, tuy nhiên trong CCCD thì chỉ ghi nơi cư trú, nên những vấn đề trên cần phải được xác định rõ.

Liên quan đến quy định lược bỏ vân tay của ngón trỏ trái, ngón trỏ phải và đặc điểm nhận dạng phía sau thẻ CCCD, bà Hương cho rằng cần phải nghiên cứu, rà soát lại các điều luật, luật liên quan đến phần nhân thân của công dân để không gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh đóng góp nhiều ý kiến vào dự án sửa đổi Luật Căn cước công dân. Ảnh: Khánh Linh
Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh đóng góp nhiều ý kiến vào dự án sửa đổi Luật Căn cước công dân. Ảnh: Khánh Linh

Cân nhắc việc cấp CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi

Về người được cấp thẻ căn cước công dân, dự thảo Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước... Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc như quy định của Luật Căn cước công dân hiện hành.

Trước nội dung này, bà Huỳnh Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng Công an Quận 8 - góp ý cần nghiên cứu bổ sung quy định về cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi. Theo bà Trang, trẻ dưới 14 tuổi hiện nay sẽ dùng giấy khai sinh trong các giao dịch thay thế CCCD, việc cấp thêm CCCD sẽ gây lãng phí.

Bên cạnh đó, trong độ tuổi từ 6-14 tuổi, việc thu sinh trắc gây nhiều khó cho lực lượng chức năng, hầu hết trong mọi hoạt động giao dịch đều cần người giám hộ, diện mạo và hình ảnh của công dân trong độ tuổi này cũng thay đổi theo từng năm nên khi làm CCCD rất khó nhận diện.

Một số đại biểu cũng đồng tình với đề xuất CMND cũ sử dụng đến hết ngày 31.12.2024. Theo đó, nhiều người dân dù được cơ quan địa phương đến tận nhà để vận động đi làm CCCD nhưng nhiều người vẫn trì hoãn. Việc này được các đại biểu đánh giá sẽ gây ảnh hưởng đến chính quyền lợi của người dân, nên cần quy định như vậy để đôn đốc người dân bỏ CMND cũ và đi làm CCCD.

Thượng tá Hồ Thị Lành - Phó Trưởng phòng PC06, Công an TP Hồ Chí Minh - thông tin, tính đến ngày 4.4.2023, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận giải quyết cấp CCCD tổng số 9.911.976 trường hợp, trong đó 2.720.377 CCCD mã vạch, 7.191.599 CCCD gắn chíp điện tử và cấp 1.799.187 tài khoản định danh điện tử.

NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Những thay đổi trên căn cước công dân sau 7 năm

HỮU CHÁNH |

Sau 7 năm ra đời, thẻ căn cước công dân đến nay đã có nhiều thay đổi thông tin trên mặt thẻ, đồng thời có những cải tiến theo hướng phù hợp với quốc tế, tăng tính bảo mật thông tin cá nhân.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Bộ Công an nói về việc cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ Công an, việc cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dưới 14 tuổi sẽ góp phần giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy được giá trị của việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD và tiện ích của thẻ CCCD định danh điện tử.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Công ty chưa trả lương nhưng đóng cửa khiến nhiều công nhân lo lắng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một công ty chưa trả lương tháng 3.2023 cho khoảng 20 công nhân lao động, nhưng đóng cửa không cho người lao động vào nhà xưởng làm việc. Những ngày qua, công nhân lo lắng đi tìm lãnh đạo công ty để thương lượng việc chi trả lương cũng như hợp đồng lao động nhưng không gặp.

Đất nền vùng ven Vành đai 4 qua thời sốt nóng

ANH HUY |

Sau một thời gian nhảy múa, giá đất nền tại các khu vực Vành đai 4 (Hà Nội) đang hạ nhiệt do thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, giới chuyên gia phân tích, đây vẫn là khu vực có tiềm năng lớn nên rất khó để có một làn sóng bán tháo trong giai đoạn này.

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4: Bắc Bộ tiếp tục mưa kèm sương mù gây nồm ẩm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.4, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 23 - 27 độ C. Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc ghi mốc kỷ lục mới

Song Minh |

Mặt trời nhân tạo của Trung Quốc đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình hướng tới phát triển lò phản ứng nhiệt hạch hiệu quả.

Những thay đổi trên căn cước công dân sau 7 năm

HỮU CHÁNH |

Sau 7 năm ra đời, thẻ căn cước công dân đến nay đã có nhiều thay đổi thông tin trên mặt thẻ, đồng thời có những cải tiến theo hướng phù hợp với quốc tế, tăng tính bảo mật thông tin cá nhân.

Những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi)

HỮU CHÁNH |

Đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết năm 2024; bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; lược bỏ vân tay, sửa đổi thông tin số thẻ căn cước công dân, quê quán, nơi thường trú... là những điểm mới của dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) được Bộ Công an trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Bộ Công an nói về việc cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ Công an, việc cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dưới 14 tuổi sẽ góp phần giảm thiểu được giấy tờ, thủ tục hành chính, phát huy được giá trị của việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD và tiện ích của thẻ CCCD định danh điện tử.