Kiến nghị Bộ GDĐT giao thi tốt nghiệp THPT về địa phương tự tổ chức

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa kiến nghị nhiều giải pháp đột phá phát triển giáo dục, trong đó, kiến nghị Bộ GDĐT giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.

Sở GDĐT TPHCM đã có báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chương trình Nghị quyết 16/NQ-CP (ngày 8.6.2012) và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Trong đó, Sở GDĐT kiến nghị Bộ GDĐT và các cấp lãnh đạo cho phép ngành GDĐT TPHCM được áp dụng cơ chế đặc thù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhằm triển khai những giải pháp mang tính đột phá, đổi mới.

Cụ thể, cho phép học sinh chuyên ở các trường chuyên, lớp chuyên được thi một số tín chỉ ở một số môn tương ứng, phù hợp đang được giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng để có thể được chứng nhận hoàn thành tín chỉ môn cơ bản.

Nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh. Sở GDĐT TPHCM tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xem xét hoàn thành chương trình học của cả cấp.

Đáng chú ý, Sở GDĐT TPHCM kiến nghị Bộ GDĐT, giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT. Bộ GDĐT định kỳ tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của các tỉnh, thành phố theo các chuẩn quốc tế (PISA, PASEC...) và công bố rộng rãi toàn quốc.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên TPHCM kiến nghị tự chủ trong việc xét và công nhận tốt nghiệp. Từ thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, TPHCM đã kiến nghị có cơ chế đặc thù trong giáo dục.

Cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình trường như trường chuyên, trường tiên tiến hiện đại...

Sở GDĐT TPHCM cũng kiến nghị Bộ GDĐT điều chỉnh tỉ lệ % trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tùy theo đặc thù từng địa phương.

Điều chỉnh đối với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố có diện tích xây dựng trực tiếp phục vụ giáo dục và đào tạo tối thiểu là 2m2/học sinh.

Để TPHCM thực hiện được 2 ca giữ trẻ cho con công nhân đến 20h30 và giữ cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật cần phải tăng số lượng giáo viên mầm non và việc này cần phải được chấp thuận của Bộ Nội vụ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý trong ngày cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (16.5), là thời hạn kết thúc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hình thức đăng ký trực tuyến. Trước đó, hình thức đăng ký trực tiếp đã kết thúc từ ngày 11.5.

TPHCM xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong kỳ thi đầu cấp và tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM sẽ thực hiện sàng lọc danh sách cán bộ, giáo viên, thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2; thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19...

Thi Tốt nghiệp THPT: Thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội cao vượt trội

Thiều Trang - Hồng Nhật |

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), số lượng thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 áp đảo so với thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên. Chia sẻ lý do lựa chọn bài thi này, nhiều học sinh cho rằng, đề thi Khoa học xã hội tương đối gần gũi với cuộc sống, có thể suy luận tình huống và suy đoán đáp án.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Lưu ý trong ngày cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học

HUYÊN NGUYỄN |

17h hôm nay (16.5), là thời hạn kết thúc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ở hình thức đăng ký trực tuyến. Trước đó, hình thức đăng ký trực tiếp đã kết thúc từ ngày 11.5.

TPHCM xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trong kỳ thi đầu cấp và tốt nghiệp THPT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM sẽ thực hiện sàng lọc danh sách cán bộ, giáo viên, thí sinh thuộc các diện F0, F1, F2; thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19...

Thi Tốt nghiệp THPT: Thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội cao vượt trội

Thiều Trang - Hồng Nhật |

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), số lượng thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 áp đảo so với thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên. Chia sẻ lý do lựa chọn bài thi này, nhiều học sinh cho rằng, đề thi Khoa học xã hội tương đối gần gũi với cuộc sống, có thể suy luận tình huống và suy đoán đáp án.