Kiên Giang: Xót xa nhìn lúa chín vàng chìm sâu trong nước

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão kèm theo mưa dông đã gây ngập cục bộ cho một số diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch ở Kiên Giang.

Do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, nhiều diện tích lúa ở Kiên Giang đang bị ngập úng. Trong đó, diện tích lúa của nông dân huyện Vĩnh Thuận đang trong tình trạng ngập sâu trong nước.

Nhìn về cánh đồng một màu nước trắng xóa, anh Danh Út, thị trấn Vĩnh Thuận thở dài: “Lúa tôi được 10 ngày, mấy bữa trước lên xanh mướt, nay thì không còn nhìn thấy gì nữa. Kiểu này thì nông dân hao hụt quá nhiều tiền giống, công sức, thời gian cho vụ mùa này. Nhìn mưa ngập mà bất lực không làm gì được, chúng tôi xót lắm”.

Khó khăn hơn, dù trên đồng bị ngập sâu nhưng nông dân không tháo nước ra được vì hiện nay mực nước ngoài sông cao hơn trong ruộng. Khả năng nếu trong tuần mưa không giảm, lượng nước không rút được thì diện tích lúa trong giai đoạn thu hoạch có thể ảnh hưởng đến năng suất, thiệt hại lớn cho người nông dân trong vụ hè thu này.

Theo báo cáo từ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận, qua ghi nhận từ các xã, thị trấn và các trạm chuyên môn, có hơn 650ha lúa hè thu của nông dân bị thiệt hại. Trong đó xã Vĩnh Bình Bắc 345ha mức độ thiệt hại từ 30 - 70%; các xã Vĩnh Bình Nam, Tân Thuận, Vĩnh Phong mức độ thiệt hại trên 70%.

Riêng diện tích sản xuất lúa trên nền tôm của thị trấn Vĩnh Thuận có 29ha, xã Tân Thuận có hơn 73ha lúa mới gieo sạ khoảng 5 đến 15 ngày tuổi thì bị ngập. Hiện tại ngành chuyên môn chưa xác định được mức độ thiệt hại.

Anh Nguyễn Thanh Phong (ấp kinh 1, xã Tân Thuận) buồn bã nói: “Mưa bão kiểu này nông dân quá khổ rồi! Lúa chín thì ngập nước không thu hoạch được cũng thiệt hại, lúa mới gieo cấy lên xanh thì cũng ngập. Giờ chỉ nhìn thấy nước ngập, thời tiết này nông dân biết cầu cứu ai”.

Cánh đồng mênh mông một màu nước vì diện tích lúa mới gieo đều đã bị ngập sâu trong nước. Ảnh: PV
Cánh đồng mênh mông một màu nước vì diện tích lúa mới gieo đều đã bị ngập sâu trong nước. Ảnh: PV

Theo thống kê của ngành chuyên môn, lúa hè thu của bà con nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận vào giai đoạn trổ chín trên 3.756ha, nông dân đã thu hoạch được 240ha, năng suất 5,3 tấn/ha. Vụ mùa 2020 - 2021 nông dân cũng đã gieo cấy được hơn 6.100/10.000ha theo kế hoạch.

Hiện nay, mưa bão bất thường nên các ngành chuyên môn cũng khuyến cáo bà con, sau khi hết mưa, đối với những diện tích lúa chín trong giai đoạn thu hoạch cần tranh thủ mọi điều kiện để thu hoạch. Chỗ đất nào không thuê máy được, người dân có thể thuê nhân công cắt tay để đảm bảo cho lúa không bị ngập úng. Sau khi thu hoạch dứt cần làm kỹ đất để chuẩn bị cho vụ sau.

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp như hiện nay người dân cần nên gia cố bờ bao chắc chắn, xây dựng bờ bao trên lúa hai vụ để chủ động trong bơm tát tránh ngập úng gây thiệt hại và thất thoát như cơn bão và áp thấp nhiệt đới vừa qua.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nông dân lòng như lửa đốt vì nguy cơ lúa hè thu mất mùa

NGUYÊN ANH |

Những ngày qua, nông dân trên nhiều địa bàn của tỉnh Kiên Giang đứng ngồi không yên vì hơn 10.000ha lúa hè thu, thu đông bị mưa bão làm sập và sinh ra dịch bệnh. Đặc biệt huyện Vĩnh Thuận thiệt hại hơn 80%, nguy cơ mất trắng của người nông dân ngay trước mắt.

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Xây dựng mô hình lúa – tôm là đặc sản của ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Ngày 5.10, Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn tôm Việt năm 2020, với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở ĐBSCL. Các đại biểu cho rằng cần xây dựng mô hình lúa – tôm trở thành đặc sản của vùng ĐBSCL.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Kiên Giang: Nông dân lòng như lửa đốt vì nguy cơ lúa hè thu mất mùa

NGUYÊN ANH |

Những ngày qua, nông dân trên nhiều địa bàn của tỉnh Kiên Giang đứng ngồi không yên vì hơn 10.000ha lúa hè thu, thu đông bị mưa bão làm sập và sinh ra dịch bệnh. Đặc biệt huyện Vĩnh Thuận thiệt hại hơn 80%, nguy cơ mất trắng của người nông dân ngay trước mắt.

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Xây dựng mô hình lúa – tôm là đặc sản của ĐBSCL

NHẬT HỒ |

Ngày 5.10, Bộ NNPTNT phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn tôm Việt năm 2020, với chủ đề Ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững mô hình tôm lúa ở ĐBSCL. Các đại biểu cho rằng cần xây dựng mô hình lúa – tôm trở thành đặc sản của vùng ĐBSCL.