Kiên Giang: Xem xét đề xuất dùng Camera AI kiểm soát người nhập cảnh

NGUYÊN ANH |

Hệ thống Camera AI sẽ giám sát hoạt động 24/24 để phát hiện ngay lập tức các đối tượng nhập cảnh trái phép và cảnh báo cho bộ đội biên phòng được biết để xử lý kịp thời.

Ngày 28.4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho hay, cơ quan này vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung.

Theo đó, giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, UBND TP.Hà Tiên và huyện Giang Thành nghiên cứu, báo cáo và có ý kiến đề xuất trình UBND tỉnh (chậm nhất ngày 12.5.2021) về đề xuất giải pháp kiểm soát người nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam bằng công nghệ Camera AI thông minh.

Theo văn bản đề xuất của Tập đoàn Đầu tư công nghệ Nam Long (TPHCM), để giúp tỉnh Kiên Giang giám sát và kiểm soát vấn đề nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam dọc theo đường biên giới, tập đoàn đề xuất triển khai giải pháp Camera AI thông minh tại các điểm trọng yếu dọc theo đường biên giới.

Hệ thống Camera AI có tín hiệu quan sát, giám sát truyền về trung tâm qua sim 3G/4G, camera hoạt động sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và acquy dự trữ. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ lưu trữ hình ảnh các đối tượng để truy vết và xử lý cách ly kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào Việt Nam.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Dồn sức kiểm soát chặt biên giới trên bộ và trên biển

NGUYÊN ANH |

Phải kiểm soát chặt tuyến biên giới trên bộ và trên biển, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát động phong trào tất cả người dân cùng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - ĐÌNH NGÀ |

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp nên 5 đối tượng đã tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển để về Hà Tiên, Kiên Giang.

Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

NGUYÊN ANH |

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) có giải pháp xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là thiết bị) để chấn chỉnh các hoạt động phục vụ giám sát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Dồn sức kiểm soát chặt biên giới trên bộ và trên biển

NGUYÊN ANH |

Phải kiểm soát chặt tuyến biên giới trên bộ và trên biển, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát động phong trào tất cả người dân cùng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - ĐÌNH NGÀ |

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp nên 5 đối tượng đã tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển để về Hà Tiên, Kiên Giang.

Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

NGUYÊN ANH |

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) có giải pháp xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là thiết bị) để chấn chỉnh các hoạt động phục vụ giám sát.