Kiên Giang: Xây dựng hơn 100 căn nhà ấm nghĩa tình Tết Quân dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - dân năm 2022, đến nay xã Hưng Yên, huyện An Biên đã trao tiền hỗ trợ, xây dựng và bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

Ngày 6.1, tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền huyện An Biên và xã Hưng Yên đã tổ chức bàn giao nhà đồng đội và nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn trên địa bàn.

Đoàn đã đến bàn giao nhà cho đồng chí Nguyễn Minh Thành, là bộ đội phục viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở và 2 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn vận động của Ban Chỉ đạo Tết Quân – dân tỉnh Kiên Giang (nguồn từ kinh phí hỗ trợ và gia đình có đóng góp thêm).

Việc tổ chức bàn giao nhà đồng đội và nhà đại đoàn kết trong dịp này là việc làm đầy ý nghĩa thiết thực của Ban Chỉ đạo Tết Quân – dân tỉnh Kiên Giang nói chung, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Những việc làm cụ thể này đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, động viên và chăm lo cho gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và bà con nhân dân gặp khó khăn trên địa bàn. Qua đó cũng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc.

Những ngôi nhà mới bàn giao dịp cận Tết không chỉ đem lại niềm vui cho các hộ dân mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

3 loại hình mở đường cho du lịch “xứ Hòn” Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước đây huyện Hòn Đất được biết đến là 1 vùng phát triển nông nghiệp gắn liền với hình ảnh cây lúa, củ khoai. Hiện nay nơi đây đang rộng đường kêu gọi các nhà đầu tư và tập trung phát triển 3 loại hình du lịch đặc trưng.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

3 loại hình mở đường cho du lịch “xứ Hòn” Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước đây huyện Hòn Đất được biết đến là 1 vùng phát triển nông nghiệp gắn liền với hình ảnh cây lúa, củ khoai. Hiện nay nơi đây đang rộng đường kêu gọi các nhà đầu tư và tập trung phát triển 3 loại hình du lịch đặc trưng.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.