Kiên Giang: Xâm nhập mặn tăng cao, hơn 1.200ha lúa bị thiệt hại

NGUYÊN ANH |

Do tình hình lượng mưa năm nay ít cộng thêm nước mặn xâm nhập sớm nên diện tích lúa đông xuân ở 1 số địa bàn các huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang bị ảnh hưởng nhiều.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, từ đầu tháng 3.2021, tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tăng cao, đã có hơn 1.234ha lúa bị nhiễm mặn. Trong đó, thiệt hại trên 70% tập trung ở 1 số xã trên địa bàn huyện An Biên, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng.

Đặc biệt với địa bàn huyện U Minh Thượng, hiện lúa của bà con đang trong giai đoạn đòng trổ nhưng xảy ra hạn, mặn vì thế lúa không trổ được, xem như mất trắng.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện U Minh Thượng có gần 900 ha lúa đông xuân muộn bị thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn diện tích thiệt hại này là của bà con nông dân sản xuất tự phát không nằm trong vùng quy hoạch cũng không gieo sạ đúng lịch thời vụ được ngành chuyên môn khuyến cáo.

Hiện nay lúa trong tình trạng chết dần chết mòn vì hạn, mặn. Chỉ 1 số diện tích gần đến ngày thu hoạch thì nông dân cố gắng vớt vát phần nào còn đối với những ruộng gieo sạ quá trễ đang giai đoạn đòng trổ thì không thể cứu vãn.

Theo nhiều nông dân cho biết vì ảnh hưởng mưa bão từ đợt trước nên đồng ruộng bị ngập kéo dài quá lâu dẫn đến việc sạ vụ 3 bị trễ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, nông dân huyện U Minh Thượng cho biết: “Khi nước mặn xâm nhập nông dân không bơm tưới được nên lúa bị khô hạn. Cũng biết mấy năm rồi bị mặn nên các hộ đã gieo trồng những giống lúa chịu mặn được nhưng mà không ngờ độ mặn năm nay quá lớn nên lúa không chịu nổi”.

Lúa chết khô dần do thiếu nước và bị xâm nhập mặn. Ảnh: PV
Lúa chết khô dần do thiếu nước và bị xâm nhập mặn. Ảnh: PV

Theo Phòng NN&PTNT huyện U Minh Thượng khu vực thiệt hại này đã liên tục bị nhiều năm vào thời điểm gần cuối vụ.

Ông Phạm Duy Tân, Phó trưởng Phòng nông nghiệp huyện chia sẻ: “Phòng nông nghiệp huyện cùng với các trạm đã khuyến cáo bà con không nên gieo sạ nhưng do bà con nông dân đã chủ quan với tình hình diễn biến thời tiết dẫn đến thiệt hại như hiện nay”.

Trước đó, Kiên Giang đã chủ động trong công tác phòng, chống hạn mặn, nên ngay từ đầu tháng 2.2021, Sở NN&PTNT Kiên Giang đã phối hợp với Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ NN&PTNT) vận hành tạm thời cống Cái Bé ngăn mặn, giữ ngọt, bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt trong khu vực.

Tình hình cấp nước trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuy nhiên 1 số địa phương vẫn không tránh khỏi tình trạng thiệt hại này do gieo sạ quá trễ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp ngân hàng

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng với 2 đối tượng về tội cướp tài sản sau khi tiếp nhận vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên.

Kiên Giang: Rủ người trong họ đi trộm cắp

NGUYÊN ANH |

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng Cao Tấn Thiện đã rủ thêm 3 người thân trong họ đi trộm cắp tài sản của người dân rồi đem bán lấy tiền chia nhau.

Hàng nghìn hộ dân vùng hạn mặn hết ám ảnh về nước ngọt

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Việc vận hành dự án hồ chứa nước đã xóa bỏ nỗi ám ảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt tồn tại từ bao đời nay của người dân vùng hạn mặn các xã ven biển huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 anh em ruột rủ nhau đi cướp ngân hàng

NGUYÊN ANH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tam giam 4 tháng với 2 đối tượng về tội cướp tài sản sau khi tiếp nhận vụ án từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên.

Kiên Giang: Rủ người trong họ đi trộm cắp

NGUYÊN ANH |

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng Cao Tấn Thiện đã rủ thêm 3 người thân trong họ đi trộm cắp tài sản của người dân rồi đem bán lấy tiền chia nhau.

Hàng nghìn hộ dân vùng hạn mặn hết ám ảnh về nước ngọt

NGUYÊN ANH - THANH ĐẠM |

Việc vận hành dự án hồ chứa nước đã xóa bỏ nỗi ám ảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt tồn tại từ bao đời nay của người dân vùng hạn mặn các xã ven biển huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.