Kiên Giang: Vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản còn diễn biến phức tạp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lãnh đạo các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời báo cáo, xử lý.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn chỉ đạo việc chấn chỉnh công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên tình hình vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây còn diễn biến phức tạp, trọng điểm tại các huyện, thành phố như: Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành và Phú Quốc.

Trước tình hình trên, để chấn chỉnh công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo rà soát thực hiện nghiêm các nội dung tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trước đó.

Cụ thể, về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chấn chỉnh hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, tăng cường có biện pháp quản lý, ngăn chặn, bảo vệ các điểm, khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đối với các khu vực “điểm nóng” thường xuyên xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, thành lập các chốt trạm thường trực 24/24 giờ để bảo vệ. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời báo cáo, xử lý.

Trước đó, Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã có báo cáo về tình trạng trên do nhu cầu san lấp mặt bằng và nguồn nguyên vật liệu xây dựng tăng cao trong khi đó nguồn cung khan hiếm. Một số địa phương quản lý chưa chặt chẽ nên các đối tượng lợi dụng việc hạ mặt bằng, đào ao nuôi trồng thủy sản, nạo vét kênh, mương, cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi... lén lút khai thác trái phép với số lượng lớn bán cho các đối tượng trong và ngoài tỉnh thu lợi bất chính.

Từ cuối năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã xác lập và triệt phá 1 chuyên án bắt 20 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, xử lý vi phạm hành chính 43 vụ, tịch thu máy bơm, xe cuốc, ô tô tải... của những vụ vi phạm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - Ngày 15.8, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau 2 ngày kiểm tra thực tế, đoàn công tác Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc.

Điện Biên: Trước nạn khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền nói gì?

NHÓM PV |

Điện Biên - Nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vậy chính quyền địa phương nói gì?

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

Hoàng Xuân |

Kiên Giang - Ngày 15.8, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau 2 ngày kiểm tra thực tế, đoàn công tác Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 7 trường hợp xây dựng trái phép tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc.

Điện Biên: Trước nạn khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền nói gì?

NHÓM PV |

Điện Biên - Nạn khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra công khai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Vậy chính quyền địa phương nói gì?

Đắk Lắk xử nghiêm người đứng đầu nếu để khai thác khoáng sản trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng liên quan đến vấn đề quản lý, bảo vệ khoáng sản thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu.