Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine cho người có bệnh lý nền nặng, mãn tính

NGUYÊN ANH |

Trong đợt 3 này, tỉnh Kiên Giang ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng có bệnh lý nền nặng, mắc các bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Đây là những đối tượng có hệ miễn dịch bị suy giảm được ưu tiên tiêm vaccine Moderna.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ngày 11.8 cho biết: Từ ngày 29.7 đến ngày 10.8, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành việc tiêm gần 128.000 liều vaccine được phân bổ lần 3, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác tiêm chủng.

Không chỉ có người bệnh mà người nhà của các bệnh nhân này cũng được tiêm vaccine. Việc được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo sức khỏe cho các đối tượng này giúp cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được an tâm hơn trong công tác chữa bệnh tại các bệnh viện.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, trong quá trình tổ chức tiêm, bệnh viện đã bố trí lực lượng khám sàng lọc tại các khu cách ly bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị suy thận, chạy thận nhân tạo đang lưu trú gồm trường THPT Dân tộc nội trú, Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định, đã bố trí xe đưa rước các đối tượng này từ các khu cách ly, chia nhỏ theo từng nhóm; việc bố trí tiêm vaccine đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách.

Do đây là những bệnh nhân có cơ địa suy giảm miễn dịch và lớn tuổi, để đảm bảo tiêm ngừa, hạn chế tối đa những biến chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh, quá trình tiêm các bệnh viện đã cử bác sĩ đến khu bệnh nhân đang lưu trú khám sàng lọc và lập danh sách những bệnh nhân trước khi tiêm. Để dự phòng những rủi ro biến chứng, bệnh viện đã bố trí khu vực tiêm chủng sát với khu cấp cứu để kịp thời cấp cứu cho người bệnh khi có tình huống xảy ra.

Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang - cho biết: Đến thời điểm này Kiên Giang đã hoàn thành 3 đợt tiêm vaccine với trên 328.000 liều theo đúng kế hoạch. Trong đợt 3 này tỉnh được phân bổ 120.000 liều vaccine Astra Zeneca và 720 liều vaccine Pfizer. Tỉnh đã ưu tiên tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1, đồng thời mở rộng ra các đối tượng công nhân ở các khu công nghiệp, lực lượng bán vé số, công nhân vệ sinh môi trường, người khuyết tật, người già, bệnh nhân mắc tâm thần và các bệnh lý nền khác.

Trong thời gian tới, tỉnh Kiên Giang tiếp tục xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho những đợt tiếp theo với công suất tiêm cao hơn, đảm bảo các điều kiện về an toàn trong tiêm chủng. Đợt 4 tỉnh được phân bổ 56.000 liều vaccine Astra Zeneca và 80.000 liều vaccine Moderna dự kiến sẽ tổ chức tiêm từ ngày 14.8.2021.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Sáng 11.8, ghi nhận 4.802 ca mắc mới COVID-19, hơn 11 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 11.8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.802 ca mắc mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều.

Cạn vaccine để tiêm cho dân, Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế bổ sung gấp

TRẦN LƯU |

Năng lực tiêm lên tới 30.000 liều/ngày, cùng cơ sở vật chất rất tốt; nhưng TP.Cần Thơ hiện cạn vaccine để tiêm cho dân.

Tiền Giang tập trung 80% lượng vaccine cho TP.Mỹ Tho

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Mỹ Tho đang diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang quyết định tập trung đến 80% lượng vaccine có được để tiêm cho người dân TP.Mỹ Tho nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng ở đây.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sáng 11.8, ghi nhận 4.802 ca mắc mới COVID-19, hơn 11 triệu liều vaccine đã tiêm

Lệ Hà |

6h00 ngày 11.8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.802 ca mắc mới. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều.

Cạn vaccine để tiêm cho dân, Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế bổ sung gấp

TRẦN LƯU |

Năng lực tiêm lên tới 30.000 liều/ngày, cùng cơ sở vật chất rất tốt; nhưng TP.Cần Thơ hiện cạn vaccine để tiêm cho dân.

Tiền Giang tập trung 80% lượng vaccine cho TP.Mỹ Tho

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Mỹ Tho đang diễn biến phức tạp, tỉnh Tiền Giang quyết định tập trung đến 80% lượng vaccine có được để tiêm cho người dân TP.Mỹ Tho nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng ở đây.