Kiên Giang: UBND tỉnh chỉ đạo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Lục Tùng |

Chiều ngày 5.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã gởi công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Kiên Giang ban hành văn bản hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu người dân hạn chế ra đường.

Theo đó, tại Công văn số 1033/UBND-KGVX, bên cạnh việc yêu cầu Sở Y tế sẵn sàng cơ sở, vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo cho việc thu dung, điều trị các trường hợp mắc bệnh, cũng như tăng cường nhân lực, sinh phẩm cho các phòng xét nghiệm đảm bảo xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 tại chỗ, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn người dân phòng chống dịch COVID-19 như khuyến cáo việc rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt là nội dung hạn chế người dân ra đường.

Thực hiện nghiêm các biện phòng kiểm soát thân nhiệt. Ảnh: LT
Thực hiện nghiêm các biện phòng kiểm soát thân nhiệt. Ảnh: LT

Cụ thể công văn nhấn mạnh: Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra đường khi thật cần thiết, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch.

Công văn này cũng yêu cầu Sở Y tế Kiên Giang quy định việc người dân ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà nội 24h: Phường đầu tiên xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Phường Trúc Bạch xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"; 13 hành vi vi phạm phòng chống COVID-19 tại Hà Nội bị xử phạt nghiêm... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà nội 24h: Phường đầu tiên xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Phường Trúc Bạch xử phạt 3 người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"; 13 hành vi vi phạm phòng chống COVID-19 tại Hà Nội bị xử phạt nghiêm... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"