Kiên Giang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công an tỉnh cần phối hợp với các lực lượng chuyên trách triệt phá các đường dây, tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, biển, cửa khẩu.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.

Cụ thể, UBND giao Công an tỉnh chỉ đạo phát động, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Nắm tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tập trung lực lượng điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Theo UBNN tỉnh, công an tỉnh cần chỉ đạo công an các cấp phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở. Phát huy hiệu quả và khai thác tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người nghiện.

Phối hợp với các lực lượng chuyên trách triệt phá các đường dây, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, biển, cửa khẩu. Các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý người sau cai nghiện, giúp tạo công ăn việc làm cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian qua, công an tỉnh Kiên Giang đã triệt phá nhiều vụ án về ma túy. Gần đây nhất là ngày 24.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Phạm Quang Hạ (24 tuổi), ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày tối ngày 18.4.2022, trong lúc đi giao thuốc lá điện tử cho khách ở phường An Hòa, TP Rạch Giá, Hạ bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Rạch Giá mời về trụ sở làm việc vì Hạ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đồng thời, công an nắm được Hạ đang tàng trữ trái phép chất ma túy (35 gói ma túy đá cùng 70 viên thuốc lắc mua từ TPHCM).

Hay ngày 12.5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị can Đặng Tuyết Minh (SN 1990), ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, 15 năm tù và bị can Lê Thị Mỹ Hân (SN 2005), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, 5 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vì hám lợi, Minh đã thuê phòng trọ ở TP.Rạch Giá cho Hân và L.T.M.T (13 tuổi) ở để Hân và T bán ma túy cho Minh.

Ngoài số ma túy đã bán, Hân còn đồng phạm giúp sức cho Minh cất giữ ma túy loại methamphetamine có tổng khối lượng trên 47 gram và heroin có khối lượng gần 4 gram (tại phòng ngủ của Hân) nhằm mục đích bán cho các đối tượng nghiện.

Số ma túy trên được Minh mua 2 lần với số tiền 72 triệu đồng từ một người ở TP.Vũng Tàu bằng cách giấu trong thùng trộn lẫn với trái cây gửi bằng chành xe tải.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Bắt đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản

Đức Trọng |

Lào Cai - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng là con nghiện thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu sài.

Bắt giữ các đối tượng buôn ma túy, cất giấu súng ở gần biên giới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 7.6, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kiên Giang: Gia chủ đi lễ, "đạo chích" bẻ cửa sổ vào khoắng sạch tiền, vàng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy gia chủ vừa ra khỏi nhà tên trộm liền bẻ song cửa sổ chui vào trong lấy trộm tài sản có giá trị gần 85 triệu đồng rồi tẩu thoát nhưng sau một ngày gây án đã bị bắt giữ do mẹ ruột chủ động trình báo với Công an.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Lào Cai: Bắt đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản

Đức Trọng |

Lào Cai - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng là con nghiện thực hiện hành vi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu sài.

Bắt giữ các đối tượng buôn ma túy, cất giấu súng ở gần biên giới

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 7.6, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kiên Giang: Gia chủ đi lễ, "đạo chích" bẻ cửa sổ vào khoắng sạch tiền, vàng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy gia chủ vừa ra khỏi nhà tên trộm liền bẻ song cửa sổ chui vào trong lấy trộm tài sản có giá trị gần 85 triệu đồng rồi tẩu thoát nhưng sau một ngày gây án đã bị bắt giữ do mẹ ruột chủ động trình báo với Công an.