Kiên Giang: Trao giấy chứng nhận 74 người hoàn thành cách ly tập trung

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trong thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) 74 trường hợp cách ly đã được hỗ trợ về điều kiện ăn ở và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Ngày 1.2, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Tiên đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 74 người dân đang sinh sống và làm việc tại Campuchia nhập cảnh về nước.

Hiện tổng số người dân hoàn thành cách ly trên địa bàn thành phố lên 1790 người.

Trong thời gian cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn thành phố, 74 trường hợp cách ly đã được hỗ trợ về điều kiện ăn ở và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Các công dân được cách ly tập trung đã chấp hành tốt quy định tại khu cách ly tập trung trong 14 ngày, sức khỏe bình thường.

Trước thời điểm tổ chức buổi trao giấy chứng nhận, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 cho 74 người dân được trao giấy chứng nhận trong đợt này.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thành phố Hà Tiên đã chúc mừng các công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Đồng thời, yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định.

Tính đến ngày 1.2.2021 thành phố Hà Tiên hiện vẫn đang tổ chức cách ly tập trung 721 công dân là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay thành phố Hà Tiên đã và đang cách ly 3607 người dân.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu giám sát chặt, cách ly người đi, về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, chiều ngày 29.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành văn bản tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Kiên Giang mở rộng khu cách ly tập trung đón công dân về nước ăn Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) tăng cao, Thành phố Hà Tiên đã mở rộng nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bạc Liêu giám sát chặt, cách ly người đi, về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Bắc, chiều ngày 29.1, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức ban hành văn bản tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Cần Thơ: Cách ly tập trung một trường hợp nhập cảnh trái phép

Thành Nhân |

Một trường hợp từ Malaysia nhập cảnh trái phép và thuê xe ô tô về Cần Thơ. Hiện tại đang cách ly tập trung tại quận Ô Môn (TP.Cần Thơ).

Kiên Giang mở rộng khu cách ly tập trung đón công dân về nước ăn Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) tăng cao, Thành phố Hà Tiên đã mở rộng nhiều khu cách ly tập trung để đáp ứng yêu cầu cách ly theo quy định của Bộ Y tế.