Kiên Giang: Tiêu hủy thành công quả bom nặng 250kg

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Đây là loại bom xuyên phá có hình thuôn, vỏ bằng thép, nặng 500 cân Anh, tương đương 250kg, với đường kính 27.3cm, dài 2,2m, do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh.

Vừa qua, Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ban CHQS thành phố Hà Tiên đã tiến hành di dời và hủy nổ thành công một quả bom nặng 250kg. Quả bom này còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ tại khu vực khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên.

Trước đó, trong quá trình thi công hồ chứa nước ngọt tại khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, các công nhân đã phát hiện 1 quả bom chưa phát nổ nằm sâu dưới lòng đất. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS thành phố Hà Tiên đã triển khai lực lượng dân quân phối hợp với lực lượng công an khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h và báo cáo với Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang để tiến hành điều tra, xác minh và đưa ra hướng xử lý.

Nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng công binh xuống hiện trường tiến hành xác minh và kết luận. Đây là loại bom xuyên phá có hình thuôn, vỏ bằng thép, nặng 500 cân Anh, tương đương 250kg, với đường kính 27,3cm, dài 2,2m, do Mỹ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh. Đồng thời phối hợp với bộ đội và lực lượng dân quân địa phương vận chuyển, di dời quả bom đến khu vực an toàn để tiêu hủy theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Phát hiện 1 quả bom gần 300kg ở công trình hồ chứa nước

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trong quá trình thi công hồ chứa nước tại khu vực khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên các đơn vị đã phát hiện 1 quả bom lớn chưa phát nổ tại nền móng khu vực thi công. Qua xác minh ban đầu quả bom có thể nặng từ 250 đến 300kg và đã xuất hiện từ chiến tranh biên giới Tây Nam.

Hải Dương: Đào ao, nông dân phát hiện quả bom 260kg sót lại sau chiến tranh

Đặng Luân |

Một quả bom trong lượng 260kg còn sót lại trong chiến tranh vừa được người dân xã Hồng Phong (Ninh Giang, Hải Dương) tìm thấy trong quá trình đào ao.

Quả bom ở Cửa Bắc được di rời thành công, EVN huỷ lệnh "làm việc online"

Cường Ngô |

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do quả bom nặng 340 kg đã được di dời thành công trong đêm 30.11 nên Tập đoàn này không còn phải chuyển chế độ làm việc online như dự kiến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Phát hiện 1 quả bom gần 300kg ở công trình hồ chứa nước

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trong quá trình thi công hồ chứa nước tại khu vực khu phố 3, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên các đơn vị đã phát hiện 1 quả bom lớn chưa phát nổ tại nền móng khu vực thi công. Qua xác minh ban đầu quả bom có thể nặng từ 250 đến 300kg và đã xuất hiện từ chiến tranh biên giới Tây Nam.

Hải Dương: Đào ao, nông dân phát hiện quả bom 260kg sót lại sau chiến tranh

Đặng Luân |

Một quả bom trong lượng 260kg còn sót lại trong chiến tranh vừa được người dân xã Hồng Phong (Ninh Giang, Hải Dương) tìm thấy trong quá trình đào ao.

Quả bom ở Cửa Bắc được di rời thành công, EVN huỷ lệnh "làm việc online"

Cường Ngô |

Theo tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do quả bom nặng 340 kg đã được di dời thành công trong đêm 30.11 nên Tập đoàn này không còn phải chuyển chế độ làm việc online như dự kiến.