Kiên Giang: Tiêu hủy hơn 822.000 con giống thủy sản không có giấy kiểm dịch

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH |

Qua kiểm tra 16 phương tiện, đoàn kiểm tra đã phát hiện lập biên bản và xử lý 5 trường không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêu hủy hơn 822.000 con tôm giống thủy sản ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang)

Ngày 5.3.2021, Đoàn thanh tra giống thủy sản gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thuận tiến hành kiểm tra giống thủy sản gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra 16 phương tiện, đoàn đã phát hiện lập biên bản và xử lý 5 trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêu hủy hơn 822.000 con tôm giống thủy sản, tổng trị giá tôm giống trên 25 triệu đồng.

Việc thanh tra kiểm dịch chặt chẽ giống thủy sản lưu thông tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm xử lý nghiêm hành vi vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, đồng thời tiến hành xử lý tiêu hủy đối với những lô hàng giống thủy sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Qua đó góp phần phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo vệ và phát triển sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt giam "nữ quái" giả vào ăn đám cưới rồi cướp vàng

NGUYÊN ANH |

Tiếp cận nạn nhân đeo dây chuyền vàng, nữ quái giả vờ trò chuyện, hỏi thăm đường và nhiều chiêu trò khác, rồi đã ra tay cướp giật 3 sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Vụ cướp ngân hàng bất thành ở Kiên Giang: Ý định ban đầu là cướp tiệm vàng

NGUYÊN ANH |

Với ý định cướp tiệm vàng, Hào đã đặt mua khẩu súng tự chế bằng kim loại cùng 50 viên đạn với số tiền trên 20 triệu đồng rồi ép người em ruột đi cướp nhưng không được. Sau đó Hào chuyển sang khống chế người em cùng đi cướp ngân hàng nhưng vừa cướp được số tiền gần 400 triệu đồng thì bị bắt.

Kiên Giang: Đảm bảo an toàn phòng dịch cho 1.301 công dân nhập ngũ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch cho tất cả thanh niên nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giao quân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: Bắt giam "nữ quái" giả vào ăn đám cưới rồi cướp vàng

NGUYÊN ANH |

Tiếp cận nạn nhân đeo dây chuyền vàng, nữ quái giả vờ trò chuyện, hỏi thăm đường và nhiều chiêu trò khác, rồi đã ra tay cướp giật 3 sợi dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Vụ cướp ngân hàng bất thành ở Kiên Giang: Ý định ban đầu là cướp tiệm vàng

NGUYÊN ANH |

Với ý định cướp tiệm vàng, Hào đã đặt mua khẩu súng tự chế bằng kim loại cùng 50 viên đạn với số tiền trên 20 triệu đồng rồi ép người em ruột đi cướp nhưng không được. Sau đó Hào chuyển sang khống chế người em cùng đi cướp ngân hàng nhưng vừa cướp được số tiền gần 400 triệu đồng thì bị bắt.

Kiên Giang: Đảm bảo an toàn phòng dịch cho 1.301 công dân nhập ngũ

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống dịch cho tất cả thanh niên nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng giao quân.