Kiên Giang thông qua nhiều dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư công

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngày 13.5, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết, trong đó có các vấn đề quan trọng liên quan đến nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, HĐND đã thống nhất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 25 dự án và giảm kế hoạch vốn đối với 14 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tổng kế hoạch điều chỉnh tăng hơn 371 tỉ đồng. Đồng thời, cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022, tổng số vốn kéo dài trên 783 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương trên 617 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất trên 62 tỉ đồng, nguồn xổ số kiến thiết trên 93 tỉ đồng.

HĐND tỉnh cũng thông qua dự thảo nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý. Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư chủ động triển khai công tác đầu tư công trong năm theo kế hoạch vốn được giao, tiết kiệm thời gian trong lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác điều hành, thực hiện kế hoạch vốn được chủ động và linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh, riêng đối với lĩnh vực đầu tư công, đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư công trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong những năm tới.

Tại kỳ họp, HĐND cũng đã phê chuẩn kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Vũ Bằng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh và ông Giang Thanh Khoa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Vận động hơn 2.000 sáng kiến cho chương trình 1 triệu sáng kiến

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Cụm, Khối thi đua do LĐLĐ tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng cụm, 4 cụm sẽ vận động từ 2.300 sáng kiến trở lên cho chương trình 1 triệu sáng kiến.

Kiên Giang: Sớm đưa thành phố bên bờ biển Tây trở thành đô thị loại I

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rạch Giá cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn... sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Quảng Trị: Không tiêu hết vốn đầu tư công, người đứng đầu chịu trách nhiệm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm 2022 này, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị là hơn 3.458 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng như những năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư công hiện rất chậm. Trong đó, việc giải ngân vốn vay ưu đãi nước ngoài (vốn ODA) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế, nhưng đến hết ngày 31.3.2022, giải ngân vốn ODA của Quảng Trị là 0%.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kiên Giang: Vận động hơn 2.000 sáng kiến cho chương trình 1 triệu sáng kiến

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các Cụm, Khối thi đua do LĐLĐ tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể giao cho từng cụm, 4 cụm sẽ vận động từ 2.300 sáng kiến trở lên cho chương trình 1 triệu sáng kiến.

Kiên Giang: Sớm đưa thành phố bên bờ biển Tây trở thành đô thị loại I

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rạch Giá cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn... sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Quảng Trị: Không tiêu hết vốn đầu tư công, người đứng đầu chịu trách nhiệm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm 2022 này, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị là hơn 3.458 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng như những năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư công hiện rất chậm. Trong đó, việc giải ngân vốn vay ưu đãi nước ngoài (vốn ODA) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế, nhưng đến hết ngày 31.3.2022, giải ngân vốn ODA của Quảng Trị là 0%.