Kiên Giang: Theo dõi sức khỏe người lao động ngoài tỉnh sau kỳ nghỉ Tết

NGUYÊN ANH |

Ngày 18.2, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo việc tăng cường thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe đối với người lao động ngoài tỉnh trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trực thuộc tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ phận chức năng nắm chặt số lao động trở lại đơn vị làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Song song đó yêu cầu tất cả người lao động trở lại đơn vị làm việc phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và tình trạng sức khoẻ, tiến hành cách ly và xét nghiệm theo hướng dẫn cho các đối tượng có nguy cơ đến/trở về từ các khu vực có dịch, ổ dịch; kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Cần lập danh sách, quản lý chặt chẽ số người lao động của đơn vị trở lại làm việc, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và tình trạng sức khỏe theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con đi học lại sau tết

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 17.2, học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trở lại trường học theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo sau kỳ nghỉ tết. Thế nhưng, nhiều phụ huynh còn lo sợ vì e ngại với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Kiên Giang: Công nhân bị tai nạn xúc động trước sự chăm lo của Công đoàn

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã nâng hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn và trực tiếp đến tận nơi để tặng quà.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm công nhân không về quê đón Tết

Lục Tùng |

Mùng 1 Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác đã đến tận nhà trọ thăm các công nhân không về quê đón Tết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kiên Giang: Nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con đi học lại sau tết

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 17.2, học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trở lại trường học theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo sau kỳ nghỉ tết. Thế nhưng, nhiều phụ huynh còn lo sợ vì e ngại với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Kiên Giang: Công nhân bị tai nạn xúc động trước sự chăm lo của Công đoàn

Lục Tùng |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã nâng hỗ trợ cho công nhân bị tai nạn và trực tiếp đến tận nơi để tặng quà.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thăm công nhân không về quê đón Tết

Lục Tùng |

Mùng 1 Tết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác đã đến tận nhà trọ thăm các công nhân không về quê đón Tết.