Kiên Giang thành lập Hải đội dân quân bảo vệ chủ quyền biển, đảo

NGUYÊN ANH |

Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển...

Sáng ngày 9.6, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hải đội dân quân thường trực bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đến dự.

Giai đoạn I (2019-2022) theo Đề án số 10609/ĐA ngày 24/9/2018 của Bộ Quốc phòng, tỉnh Kiên Giang được giao xây dựng 1 Hải đội dân quân thường trực, gồm các đồng chí được đào tạo tại Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân. Nhiệm vụ của hải đội là phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; cứu hộ, cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển…

Tại buổi Lễ công bố quyết định, thay mặt UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tổ chức xây dựng, hoạt động, chế độ chính sách; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cho cho lực lượng Hải đội đúng quy định pháp luật.

Bố trí nơi ở, tập huấn, huấn luyện cho lực lượng và xây dựng kế hoạch tiếp nhận tàu; tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, bảo vệ Tổ quốc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng dịch tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tỉnh Kiên Giang đã có biện pháp khoa học, cụ thể để giữ không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Kiên Giang: Dừng xe khai báo y tế bị phát hiện vận chuyển hàng cấm

NGUYÊN ANH |

Trong lúc bị dừng xe ôtô để khai báo y tế tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đối tượng đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ vì trên xe có chở gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Kiên Giang: Triệt xóa sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu

NGUYÊN ANH |

Sòng bạc này đã tổ chức nhiều ngày qua với thời gian hoạt động từ 9 giờ sáng hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, thu hút hàng trăm con bạc ở tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) và các vùng lân cận đến tham gia.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng dịch tại Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương tỉnh Kiên Giang đã có biện pháp khoa học, cụ thể để giữ không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Kiên Giang: Dừng xe khai báo y tế bị phát hiện vận chuyển hàng cấm

NGUYÊN ANH |

Trong lúc bị dừng xe ôtô để khai báo y tế tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Kiên Giang, đối tượng đã bị lực lượng Công an khống chế bắt giữ vì trên xe có chở gần 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Kiên Giang: Triệt xóa sòng bạc do "nữ quái" cầm đầu

NGUYÊN ANH |

Sòng bạc này đã tổ chức nhiều ngày qua với thời gian hoạt động từ 9 giờ sáng hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, thu hút hàng trăm con bạc ở tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) và các vùng lân cận đến tham gia.