Kiên Giang: Thành lập Bệnh viện Sản - Nhi lớn nhất ĐBSCL

NGUYÊN ANH |

Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang với quy mô 400 giường, kinh phí đầu tư 915 tỉ đồng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện các tuyến huyện, tỉnh.

Sáng 14.12, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, đây là bệnh viện chuyên khoa tuyến II, với quy mô 400 giường nằm, được khởi công từ năm 2016. Bệnh viện thành lập trên cơ sở tách khoa Sản và khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Kiên Giang, chịu sự chỉ đạo và quản lý mọi mặt của Sở Y tế.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Hữu Trí, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ứng cứu ngư dân gặp tai nạn trên biển ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngư dân bị ngã chấn thương nặng ở vùng đầu và được các lực lượng chức năng đưa về Cảng An Thới và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Kiên Giang: 1 ngư dân thiệt mạng vì ngã xuống biển

NGUYÊN ANH |

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là 1 ngư dân khi đi trên ghe bị động kinh lên cơn co giật nên ngã xuống biển thiệt mạng.

Kiên Giang: Thẩm định 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

NGUYÊN ANH - KIM ANH |

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 huyện Giồng Riềng và huyện Gò Quao đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng 100% số xã đạt chuẩn NTM và xây dựng hoàn thiện 9/9 tiêu chí.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Ứng cứu ngư dân gặp tai nạn trên biển ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngư dân bị ngã chấn thương nặng ở vùng đầu và được các lực lượng chức năng đưa về Cảng An Thới và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc.

Kiên Giang: 1 ngư dân thiệt mạng vì ngã xuống biển

NGUYÊN ANH |

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là 1 ngư dân khi đi trên ghe bị động kinh lên cơn co giật nên ngã xuống biển thiệt mạng.

Kiên Giang: Thẩm định 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

NGUYÊN ANH - KIM ANH |

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), 2 huyện Giồng Riềng và huyện Gò Quao đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực để xây dựng 100% số xã đạt chuẩn NTM và xây dựng hoàn thiện 9/9 tiêu chí.