Kiên Giang: Tài xế chở tôm giống để lại hàng, bỏ trốn khi bị kiểm tra

NGUYÊN ANH |

Qua kiểm tra thực tế cá nhân vận chuyển giống thủy sản không xuất trình được hồ sơ kiểm dịch theo quy định, cá nhân vận chuyển tự ý bỏ lô tôm giống trên và trốn tránh không làm việc với đoàn kiểm tra.

Ngày 20.1, thông tin từ Đoàn kiểm tra giống thủy sản gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc gia cầm huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) cho biết ngày 19.1 đoàn đã tiến hành kiểm tra tại địa bàn xã Vĩnh Phong.

Đoàn tiến hành kiểm tra phương tiện xe 94K1-112.44 vận chuyển tôm thẻ chân trắng nhãn hiệu T.G (địa chỉ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Số lượng thực tế kiểm tra 219 bao, 1.000 con/bao, tổng cộng 219.000 con tôm giống.

Phương tiện 65C-05980 vận chuyển 270.000 con tôm thẻ chân trắng nhãn hiệu H.A và 12.000 con tôm sú giống T.N, địa chỉ quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Qua làm việc với đoàn kiểm tra tài xế cho biết chỉ vận chuyển thuê cho cơ sở, không biết để liên hệ với chủ cơ sở làm việc với đoàn. Tài xế vận chuyển giống cho biết lô tôm thẻ chân trắng vận chuyển từ Bạc Liêu đến địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế, tài xế vận chuyển giống thủy sản không xuất trình được hồ sơ kiểm dịch theo quy định, sau đó bỏ trốn và để lại số hàng.

Đoàn kiểm tra đã chờ nhưng cá nhân vận chuyển giống không đến nhận và làm việc về nội dung kiểm tra nên đoàn kiểm tra tiến hành họp đoàn và thống nhất tiêu hủy lô tôm giống trên theo quy định.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Trồng lúa bệ ở Kiên Giang: Sạch, có nhãn hiệu, nhưng ít người biết

NGUYÊN ANH |

Trên cùng một diện tích đất canh tác, những nông dân ở huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế bằng mô hình đa canh tổng hợp trồng khóm, nuôi tôm và xen lúa bệ.

Kiên Giang: Thuê xe ô tô gắn biển số giả chở 7.500 bao thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1990), ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thuê xe ô tô rồi thay biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu thuê cho đầu nậu.

Bạc Liêu: Tràn lan tôm giống kém chất lượng ngay từ đầu vụ

NHẬT HỒ |

Các tỉnh ven biển phía Nam chính thức bước vào vụ tôm năm 2020 sau hạn mặn. Trước nhu cầu tôm giống tăng cao, tình trạng tôm giống kém chất lượng, không qua kiểm dịch xuất hiện tràn lan.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trồng lúa bệ ở Kiên Giang: Sạch, có nhãn hiệu, nhưng ít người biết

NGUYÊN ANH |

Trên cùng một diện tích đất canh tác, những nông dân ở huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế bằng mô hình đa canh tổng hợp trồng khóm, nuôi tôm và xen lúa bệ.

Kiên Giang: Thuê xe ô tô gắn biển số giả chở 7.500 bao thuốc lá lậu

NGUYÊN ANH |

Huỳnh Minh Tân (sinh năm 1990), ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã thuê xe ô tô rồi thay biển số giả để vận chuyển thuốc lá lậu thuê cho đầu nậu.

Bạc Liêu: Tràn lan tôm giống kém chất lượng ngay từ đầu vụ

NHẬT HỒ |

Các tỉnh ven biển phía Nam chính thức bước vào vụ tôm năm 2020 sau hạn mặn. Trước nhu cầu tôm giống tăng cao, tình trạng tôm giống kém chất lượng, không qua kiểm dịch xuất hiện tràn lan.