Kiên Giang: Sớm đưa thành phố bên bờ biển Tây trở thành đô thị loại I

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rạch Giá cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị đảm bảo đồng bộ, thu hút vốn đầu tư, thực hiện các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn... sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại I.

Trong quý 1 năm 2022, TP. Rạch Giá đã tập trung thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, kinh tế phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 13.300 tỉ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên 3.200 tỉ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp - hải sản trên 1.200 tỉ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển trên 2.600 tỉ đồng...

Cảnh quan đô thị nhiều khởi sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Công tác quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tốt. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu 11 phường với diện tích trên 4.500 ha, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Cảnh đẹp về đêm ở TP Rạch Giá. Ảnh: Phương Vũ
Cảnh đẹp về đêm ở TP Rạch Giá. Ảnh: Phương Vũ

Thành phố Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang được thành lập năm 2005. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 105km2, trong đó có khu lấn biển về phía Tây để mở rộng đô thị mới và khu lấn biển 16ha là điểm nhấn phát triển của thành phố. Không chỉ được biết đến là thành phố biển Tây với các công trình lấn biển quy mô đồ sộ mà Rạch Giá còn thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư.

Hơn 10 năm trở lại đây, Rạch Giá đã tăng tốc và đạt được những bước tiến đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 20%/năm và giữ ổn định. Rạch Giá là trung tâm của Tam giác phát triển kinh tế biển Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc và có rất nhiều tiềm năng bứt phá. Chính vì thế Rạch Giá được đánh giá là thành phố ven biển năng động, có nhiều lợi thế để xây dựng và phát triển thương hiệu cho các dự án đô thị hiện đại và đặc biệt là thương hiệu đô thị biển kiểu mẫu.

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng thành phố đã nỗ lực rất lớn để khôi phục phát triển kinh tế. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, nâng lên chất lượng, hiệu quả. Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 đạt gần 98%, tiêm mũi 3 đạt trên 54%, trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 2 đạt trên 85%.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng Ban Thường vụ Thành ủy Rạch Giá cần xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II.2022 để có giải pháp cụ thể, khả thi trong triển khai thực hiện. “Phải khẳng định rõ vai trò TP. Rạch Giá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Rạch Giá có nhiều lợi thế để thành phố vươn tầm phát triển, phải sớm đưa Rạch Giá trở thành đô thị loại I, là 1 trong 4 đô thị trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Thành phố bên bờ biển Tây đang phấn đấu sớm trở thành đô thị loại I. Ảnh: Phương Vũ
Thành phố bên bờ biển Tây đang phấn đấu sớm trở thành đô thị loại I. Ảnh: Phương Vũ

Ông Đỗ Thanh Bình cũng yêu cầu Thành ủy Rạch Giá tập trung lãnh đạo khôi phục, phát triển kinh tế sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, cần chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị, đa dạng hóa sản phẩm du lịch... có giải pháp để phát triển du lịch mạnh hơn để Rạch Giá không chỉ là điểm trung chuyển mà là điểm đến thu hút du khách.

Theo UBND tỉnh, đến năm 2025, Kiên Giang phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt trên 41%, có 24 đô thị trong đó 2 đô thị loại I là TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc, 1 đô thị loại II là TP. Hà Tiên, 1 đô thị loại III, trên cơ sở quy hoạch, thành lập thị xã Kiên Lương, 5 đô thị loại IV và 15 đô thị loại V.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp UBND các huyện, thành phố lập đề cương chương trình phát triển từng đô thị, chủ trì tổ chức thẩm định chương trình phát triển từng đô thị và trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức lập các đề án phân loại đô thị trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.