Kiên Giang: Sinh viên nước ngoài được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19

NGUYÊN ANH |

Gần 70 sinh viên nước ngoài đến từ Lào và Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kiên Giang đã được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19.

Ngày 31.8, Trường đại học Kiên Giang phối hợp cùng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức tiêm ngừa cho hơn 320 viên chức, giảng viên, sinh viên tại trường. Trong số đó có khoảng gần 70 sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Việc tổ chức tiêm vaccine giúp các bạn sinh viên cảm thấy yên tâm, tập trung vào việc học tập trong thời gian tới.

Theo TS. Nguyễn Tuấn Khanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho hay Đại sứ quán các nước Lào, Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công hàm đến Trường Đại học Kiên Giang đề nghị hỗ trợ cho sinh viên 2 nước Lào, Campuchia đang học tập tại Trường được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19.

Đến thời điểm này, Trường Đại học Kiên Giang đã tiến hành tiêm mũi 1 cho gần 100% viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên ở tại ký túc xá, trong đó có khoảng 70% đã hoàn thành tiêm phòng mũi 2.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nói gì khi cho Đồng Nai, Bình Dương mượn vaccine Vero Cell?

Huyên Nguyễn |

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết việc TPHCM luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế.

Giáo dục 24/7: Đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 18 tuổi ở TPHCM

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Tin tức giáo dục mới nhất 31.8: Bộ GD&ĐT đề nghị tổ chức khai giảng gọn nhẹ, linh hoạt; Đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 18 tuổi ở TPHCM; Cần Thơ "chạy nước rút" để chuẩn bị cho năm học mới;...

Đưa xe tiêm chủng lưu động vào “vùng đỏ” tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Xe tiêm chủng lưu động sẽ thực hiện tiêm vaccnie cho người lao động, người dân đang trong các khu vực vùng đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM nói gì khi cho Đồng Nai, Bình Dương mượn vaccine Vero Cell?

Huyên Nguyễn |

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết việc TPHCM luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế.

Giáo dục 24/7: Đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 18 tuổi ở TPHCM

BẠCH CÚC - TẠ QUANG |

Tin tức giáo dục mới nhất 31.8: Bộ GD&ĐT đề nghị tổ chức khai giảng gọn nhẹ, linh hoạt; Đề xuất tiêm vaccine cho học sinh từ 12 - 18 tuổi ở TPHCM; Cần Thơ "chạy nước rút" để chuẩn bị cho năm học mới;...

Đưa xe tiêm chủng lưu động vào “vùng đỏ” tiêm vaccine cho công nhân

Phương Linh |

Xe tiêm chủng lưu động sẽ thực hiện tiêm vaccnie cho người lao động, người dân đang trong các khu vực vùng đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.