Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

NGUYÊN ANH |

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) có giải pháp xử lý nghiêm các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là thiết bị) để chấn chỉnh các hoạt động phục vụ giám sát.

Tính đến giữa tháng 3.2021, toàn tỉnh Kiên Giang có 99% tàu cá đã lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, đến ngày 1.4, toàn tỉnh có gần 900 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, số tàu mất kết nối trên 3 tháng chiếm 32% gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giám sát.

Qua công tác xử lý vi phạm của chi cục thủy sản tỉnh thiết bị lỗi kĩ thuật, hư hỏng trong quá trình sử dụng chiếm khoảng 44%, tự ý tháo chiếm 21%, tác động làm thiết bị mất kết nối hoặc không đóng phí dịch vụ vệ tinh 35%.

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đã yêu cầu Sở NNPTNT phối hợp các sở, ngành, có liên quan có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế yếu kém trong quản lý thiết bị gắn trên tàu cá như về niêm phong chì, mất kết nối, phá hỏng thiết bị, lắp 2 thiết bị, tháo gỡ thiết bị gửi các vị trí và phương tiện khác để tránh kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng; Củng cố nâng lên năng lực quản lý của bộ phận trực thuộc chi cục thủy sản tỉnh, trung tâm đăng kiểm tàu cá, nơi quản lý phần mềm hệ thống giám sát tàu cá; Xem xét việc bố trí lực lượng, các chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác này.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, cần tăng cường sự phối hợp kết hợp trong chia sẻ cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng như kiểm ngư, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển... Đồng thời giao Sở NNPTNT xây dựng quy trình quản lý tàu cá gắn thiết bị, có sự phối hợp giữa các ngành trình ủy ban phê duyệt, nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại tích hợp song song với việc quản lý phần mềm gắn với thiết bị.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Một phụ nữ thiệt mạng sau vụ cháy nhà

NGUYÊN ANH |

Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì nhiều tài sản bên trong nhà đã cháy rụi, còn người phụ nữ đã tử vong.

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...

Kiên Giang: 58 con rùa đất được người dân giao nộp thả về rừng

NGUYÊN ANH |

Theo người dân giao nộp cho hay mùa mưa hay bắt được rùa đất nên đã thả vào hồ nuôi làm cảnh chứ không có ý mua bán hay giết thịt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiên Giang: Một phụ nữ thiệt mạng sau vụ cháy nhà

NGUYÊN ANH |

Sau khi ngọn lửa được dập tắt thì nhiều tài sản bên trong nhà đã cháy rụi, còn người phụ nữ đã tử vong.

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...

Kiên Giang: 58 con rùa đất được người dân giao nộp thả về rừng

NGUYÊN ANH |

Theo người dân giao nộp cho hay mùa mưa hay bắt được rùa đất nên đã thả vào hồ nuôi làm cảnh chứ không có ý mua bán hay giết thịt.