Kiên Giang sẽ đón khoảng 500 người dân từ TPHCM và các tỉnh trở về

NGUYÊN ANH |

Tỉnh Kiên Giang sẽ bố trí 19 xe khách, mỗi xe chở 30 người, trong đó có 2 xe chở nhân viên y tế, nhân viên tình nguyện.

Hôm nay (3.10), UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định phê duyệt Kế hoạch của Sở Y tế Kiên Giang về việc tiếp nhận người dân Kiên Giang từ TPHCM và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 (đợt 2).

Đối tượng được tiếp nhận là người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, là thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người bệnh xuất viện chưa kịp về địa phương, học sinh, sinh viên về nhập học, người có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng trở về địa phương. Các đối tượng này phải đáp ứng những yêu cầu: Không thuộc nhóm đối tượng F1, F2; không nằm trong khu vực đang bị phong tỏa; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ.

Việc đón người dân trở về địa phương được vận chuyển bằng xe ô tô, chạy suốt từ điểm tập kết của các tỉnh, thành phố về đến Kiên Giang, không dừng, đỗ dọc đường (trường hợp đặc biệt nếu có dừng sẽ tổ chức, đảm bảo thực hiện 5K và phun khử khuẩn khu vực vệ sinh). Tỉnh sẽ bố trí 19 xe khách, mỗi xe chở 30 người trong đó có 2 xe chở nhân viên y tế, nhân viên tình nguyện. Dự kiến thời gian đưa người dân về địa phương sẽ thực hiện từ ngày 5.10, số lượng khoảng 500 người.

Sở Y tế Kiên Giang cho biết, tại các điểm tập kết của các tỉnh, thành phố sau khi người dân khai báo y tế, tiến hành kiểm tra sức khỏe sẽ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ tổ chức đưa về khu cách ly tập trung tại Đại đội trinh sát (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) hoặc các khu cách ly tập trung khác khi cần. Nếu kết quả dương tính sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng tại TPHCM đưa đến các cơ sở điều trị. Nếu đối tượng không được tiếp nhận thì đưa về điều trị tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tỉnh Kiên Giang.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại vùng đỏ ở Kiên Giang

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang vừa có chủ trương cho phép 11 ngành nghề, lĩnh vực được hoạt động tại những khu vực “vùng đỏ”.

Chống COVID-19 ở Kiên Giang chuyển biến thế nào sau chỉ đạo của Thủ tướng?

Lâm Điền |

Sau khi  được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, công tác chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang đã chuyển biến tích cực, đưa địa phương từ chỗ có nhiều vùng “đỏ quạch” chuyển thành “vùng xanh”.

Kiên Giang: Quân đội bàn giao doanh trại làm khu điều trị 400 giường

NGUYÊN ANH |

Khu điều trị COVID-19 đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các khu điều trị, khu cách ly khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đáp ứng yêu cầu “phải sớm hơn, nhanh hơn” trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

11 ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động tại vùng đỏ ở Kiên Giang

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang vừa có chủ trương cho phép 11 ngành nghề, lĩnh vực được hoạt động tại những khu vực “vùng đỏ”.

Chống COVID-19 ở Kiên Giang chuyển biến thế nào sau chỉ đạo của Thủ tướng?

Lâm Điền |

Sau khi  được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, công tác chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang đã chuyển biến tích cực, đưa địa phương từ chỗ có nhiều vùng “đỏ quạch” chuyển thành “vùng xanh”.

Kiên Giang: Quân đội bàn giao doanh trại làm khu điều trị 400 giường

NGUYÊN ANH |

Khu điều trị COVID-19 đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các khu điều trị, khu cách ly khác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đáp ứng yêu cầu “phải sớm hơn, nhanh hơn” trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.