Kiên Giang: Nữ tân binh 9X duy nhất xung phong lên đường nhập ngũ

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Có trong tay tấm bằng đại học ngành Khoa học và Môi trường của trường Đại học Cần Thơ nhưng cô gái trẻ 9X ở tỉnh Kiên Giang đã xung phong viết đơn lên đường nhập ngũ.

Ước mơ vào quân đội từ bé

Cô gái trẻ Lưu Thị Luyến sinh năm 1997, ngụ ấp Kim Qui A, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã khiến cho nhiều người phải bất ngờ khi tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Giữa hàng hàng lớp lớp thanh niên đi nghĩa vụ ở huyện An Minh hay trong cả tỉnh Kiên Giang thì một cô gái trẻ tình nguyện đi nghĩa vụ khi đã tốt nghiệp đại học càng khiến nhiều người cảm phục.

Có công ăn việc làm tại trung tâm ở TPHCM, mức lương cũng khá ổn định với thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng nhưng từ nhỏ đã khát khao được vào quân đội, khoác trên mình chiếc áo lính, tiếp nối sự nghiệp truyền thống của gia đình nên Luyến đã quyết tâm theo đuổi mơ ước.

Luyến chia sẻ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không tự tin thi vào trường quân đội nên thi vào Đại học Cần Thơ. Dù đã tốt nghiệp đại học loại khá ngành Khoa học và Môi trường nhưng vẫn khát khao được rèn luyện và phục vụ trong quân đội nên cô quyết định viết đơn đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá ở trường Đại học Cần Thơ của Lưu Thị Luyến cũng là niềm tự hào và là hành trang vững chắc cho cô khi vào nhập ngũ. Ảnh: PV
Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá ở trường Đại học Cần Thơ của Lưu Thị Luyến cũng là niềm tự hào và là hành trang vững chắc cho cô khi vào nhập ngũ. Ảnh: PV

Luyến tâm sự: “Mơ ước và khát khao từ nhỏ em vẫn giữ trong lòng, dù trên con đường học tập đã bỏ qua nó 1 lần vì chưa dám thử thách. Nhưng bây giờ, em đủ tự tin và quyết đoán để theo đuổi ước mơ. Em cũng mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Gia đình là hậu phương

Khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Luyến vừa mừng vừa lo. Mừng vì ước mơ phục vụ trong quân đội của mình sắp thành hiện thực, lo vì gia đình đơn chiếc, mẹ lớn tuổi, chị gái bị bệnh còn e trai út thì đang học lớp 12 không ai kề cận chăm sóc. Thế nhưng, được mẹ động viên, khích lệ, Luyến đã mạnh mẽ và quyết tâm vượt qua. Với Luyến, gia đình là tình yêu thương lớn nhất để cô phấn đấu và cũng là điểm tựa, là hậu phương vững chắc để cô hoàn thành nhiệm vụ thời gian sắp tới.

Có ông từng tham gia quân đội nên trước ngày nhập ngũ, Luyến cũng được gia đình chỉ dạy 1 số nội quy, quy chế, sinh hoạt trong môi trường quân đội, tiếp cận làm quen trước để khỏi bỡ ngỡ trong môi trường mới.

Lưu Thị Luyến cùng mẹ chuẩn bị 1 số vật dụng cá nhân để sắp tới lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV
Lưu Thị Luyến cùng mẹ chuẩn bị 1 số vật dụng cá nhân để sắp tới lên đường nhập ngũ. Ảnh: PV

Trải lòng của người mẹ có con gái lên đường nhập ngũ, bà Nguyễn Thanh Diệu - mẹ của Luyến - vừa thương con vừa thấy rất tự hào. Bà Diệu cho biết: “Trách nhiệm nhập ngũ thì mình không phân biệt là nam hay nữ, quan trọng là khi mình chọn thì phải làm hết sức và hết lòng. Là mẹ, tôi thấy tự hào khi con mình sống có lý tưởng, không phải vì con gái thì không thể làm tốt công việc mà mọi người hay nghĩ chỉ dành cho con trai”.

Là người nắm rõ về gia cảnh em Luyến, đồng chí Nguyễn Hoàng Khiêm - Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Vân Khánh, huyện An Minh - cho hay: “Khi Luyến đăng ký tham gia nhập ngũ, chúng tôi rất vui và cũng khá bất ngờ. Trước nay, địa phương chỉ có nam tham gia thôi. Chúng tôi cũng đã xác minh lý lịch, hoàn cảnh gia đình và em Luyến đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021”.

Với cô gái trẻ Lưu Thị Luyến, cô tin rằng, sống và học tập trong môi trường quân đội sẽ giúp cô sớm trưởng thành, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống. Trong tâm tư của Luyến, cô hy vọng thế hệ thanh niên hôm nay có thể nhận thức sâu sắc rằng, tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI
TIN LIÊN QUAN

Kỳ Duyên: Ghi điểm ở "Sao nhập ngũ", xóa mác "hoa hậu thị phi"

ĐÔNG DU |

Là một trong những cô gái tham gia "Sao nhập ngũ 2020", Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên nhận được nhiều yêu mến của khán giả bởi thái độ nghiêm túc, tinh thần chơi lăn xả.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.

Em học Học viện Quân y, anh có được tạm hoãn nhập ngũ?

nam dương |

Em tôi theo học tại Học viện Quân y năm thứ nhất và đang rèn luyện 3 tháng ở Sư đoàn 2 Bắc Giang. Tôi có được xin hoãn nhập ngũ không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kỳ Duyên: Ghi điểm ở "Sao nhập ngũ", xóa mác "hoa hậu thị phi"

ĐÔNG DU |

Là một trong những cô gái tham gia "Sao nhập ngũ 2020", Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên nhận được nhiều yêu mến của khán giả bởi thái độ nghiêm túc, tinh thần chơi lăn xả.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.

Em học Học viện Quân y, anh có được tạm hoãn nhập ngũ?

nam dương |

Em tôi theo học tại Học viện Quân y năm thứ nhất và đang rèn luyện 3 tháng ở Sư đoàn 2 Bắc Giang. Tôi có được xin hoãn nhập ngũ không?