Trước đó, ngày 16.2, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã ký công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tết. Cụ thể, mỗi đơn vị, trường học phải tổ chức đo thân nhiệt và mỗi lớp có sổ theo dõi diễn biến thân nhiệt từng ngày học; có nơi để học sinh rửa tay bằng xà phòng; học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại (kể cả trong sân trường), bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để sớm ổn định và duy trì hoạt động dạy và học.
Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cũng khuyến cáo giáo viên, học sinh, học viên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho nhà trường khi có người thân hoặc bản thân đã đến những địa phương có dịch trong kỳ nghỉ tết để phối hợp thực hiện tốt việc, phòng, chống dịch và thuận tiện điều tra dịch tễ khi cần thiết.
Theo ghi nhận của PV Lao Động trong ngày đầu tiên trở lại học, các trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc theo tinh thần của công văn mà Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang ban hành. Việc chuẩn bị các công tác để sẵn sàng cho việc dạy – học và phòng dịch COVID-19 được triển khai tích cực.
Ngoài ra, các trường cũng sử dụng mạng xã hội để giáo viên liên lạc với phụ huynh thông báo tình hình học tập các thông tin liên quan cần thiết để tránh tụ tập đông người. Trước khi vào học các trường đã tổng dọn vệ sinh, lắp đặt thêm các bồn rửa tay, chuẩn bị nước sát khuẩn tay để dùng hàng ngày.
Các cán bộ y tế túc trực thường xuyên, ghi nhật ký đầy đủ và chăm sóc sức khỏe tốt cho giáo viên, học sinh. Đầu giờ học, bộ phận y tế và nhân viên nhà trường triển khai đo thân nhiệt cho toàn thể giáo viên, học sinh.
Tuy nhiên, theo ghi nhận ý kiến tại 1 số điểm trường trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, nhiều phụ huynh cho con đi học nhưng vẫn bày tỏ e ngại. Chị Trần Kiều Trinh, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (Thành phố Rạch Giá), chia sẻ: "Thấy ở trường cũng rất tích cực các biện pháp phòng dịch, bản thân mình cũng nhắc nhở con đi học nên giữ vệ sinh như thế nào. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh khó lường thì tôi nghĩ nhiều phụ huynh cũng như tôi sẽ hơi lo lắng, cũng có phụ huynh chưa cho con đi học".
Anh Nguyễn Văn Bằng, phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ cho biết: "Cá nhân tôi nghĩ, việc thống kê danh sách và lịch đi lại, tiếp xúc của các phụ huynh và học sinh cần làm trước; đặc biệt là 1 số gia đình có người thân từ các nơi về ăn tết. Cũng đã có khá nhiều trường hợp không trung thực, không khai báo vô tình làm ảnh hưởng chung".
Theo tinh thần thực hiện công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang thì mỗi trường đều lên phương án dạy và học cũng như phòng chống dịch. Nếu diễn biến phức tạp thì sẽ có phương án dạy và học trực tuyến khi cần.