Kiên Giang: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh Kiên Giang định hướng tỉnh sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Kiên Giang có khoảng 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp và trung cấp nghề, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố, 4 trung tâm thuộc tổ chức, đoàn thể quản lý, 5 cơ sở thuộc doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo nghề được bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố.

Việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng trong độ tuổi lao động ngày càng nâng lên. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo cho gần 130.000 người. Riêng đào tạo nghề cho lao động nông thôn được hơn 45.000 người. Tỉ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 85%. T ỉ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đến năm 2020 đạt 50%.

Theo kế hoạch, năm 2022, toàn tỉnh mở 255 lớp đào tạo nghề với khoảng 7.500 lao động, tổng kinh phí 12 tỉ đồng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số, phụ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Việc đầu tư, phát triển về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là các ngành, nghề thuộc lĩnh vực khách sạn, dịch vụ du lịch…

Theo UBND tỉnh, định hướng phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh sẽ thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với doanh nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp trong tuyển sinh, đào tạo nghề và tuyển dụng sau đào tạo.

Theo định hướng trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh hỗ trợ phát triển, hoàn thiện các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, ưu tiên phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh. Tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại cho khoảng 115.000 người, phấn đấu có trên 85% người lao động qua đào tạo nghề có việc làm.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo phát triển chương trình, giáo trình, ngành, nghề đào tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm sau đào tạo.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới Kiên Giang sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phục hồi sản xuất kinh doanh và thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nguồn nhân lực trở thành rào cản phục hồi du lịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Từ đầu năm đến nay, lượng khách nội địa đã phục hồi trở lại nhưng người lao động trong ngành du lịch còn quá ít gây nhiều hạn chế cho sự hồi sinh của ngành kinh tế mũi nhọn ở Đà Nẵng, Quảng Nam.

Ngành du lịch Quảng Nam thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực thiếu trầm trọng, nhiều doanh nghiệp thiếu 80% lao động.

Kỳ vọng những khó khăn và đề xuất của người lao động sớm được thực hiện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Người lao động (NLĐ) tại Kiên Giang vô cùng kỳ vọng những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của họ sẽ sớm được tháo gỡ, thực hiện sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nguồn nhân lực trở thành rào cản phục hồi du lịch

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Từ đầu năm đến nay, lượng khách nội địa đã phục hồi trở lại nhưng người lao động trong ngành du lịch còn quá ít gây nhiều hạn chế cho sự hồi sinh của ngành kinh tế mũi nhọn ở Đà Nẵng, Quảng Nam.

Ngành du lịch Quảng Nam thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đang từng bước phục hồi sau đại dịch COVID-19, tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực thiếu trầm trọng, nhiều doanh nghiệp thiếu 80% lao động.

Kỳ vọng những khó khăn và đề xuất của người lao động sớm được thực hiện

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Người lao động (NLĐ) tại Kiên Giang vô cùng kỳ vọng những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của họ sẽ sớm được tháo gỡ, thực hiện sau Chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân, lao động.