Kiên Giang: Năm 2020 phát hiện 154 vụ vi phạm pháp luật khu vực biên giới

Lục Tùng |

Năm 2020, các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 154 vụ vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

Đó là thông tin được chính thức công bố tại Hội nghị Tổng kết công tác biên phòng năm 2020 và triển khai công tác biên phòng năm 2021 được Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức vào chiều 16.12 tại TP. Rạch Giá.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Đại tá Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Đại tá Huỳnh Văn Đông – Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang – cho biết năm 2020, bên cạnh đẩy mạnh công tác sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác vận động quần chúng... Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang còn thực hiện tốt nhiều lĩnh vực công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đồng thời nắm bắt diễn biến biên giới để làm tốt công tác tham mưu cho địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới kịp thời, hiệu quả, đúng luật pháp trong nước và quốc tế.

Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu... trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển, nhất là việc thực hiện chặt chẽ công tác đấu tranh chống xuất nhập cảnh trái phép, kết hợp với phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm.

Từ đầu năm 2020 đến nay Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, bắt giữ và xử lý 154 vụ liên quan đến 193 đối tượng. Trong đó, có 34 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 90 đối tượng... Qua đó tạo nền tảng để đơn vị làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và công tác cửa khẩu...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá cao thành tựu thực thi pháp luật khu vực biên giới của BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá cao thành tựu thực thi pháp luật khu vực biên giới của BĐBP tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá cao hoạt động của BĐBP tỉnh Kiên Giang năm 2020 và mong rằng đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt, tăng cường kỷ cương, đoàn kết nội bộ để thực thi pháp luật khu vực biên giới, làm đẹp hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ quân hàm xanh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quyết thắng năm 2020. Ảnh: Lục Tùng
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quyết thắng năm 2020. Ảnh: Lục Tùng

Ông Nhàn đặc biệt lưu ý đến hoạt động trong tình hình mới. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nhất là khu vực biên giới, vì vậy từng cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, chủ động ngặn chặn mọi hành vi xâm nhập biên giới trái phép...

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", "Chiến sĩ Tiên tiến" cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bác thông tin xuyên tạc BĐBP đưa người nhập cảnh trái phép vào khách sạn

Lục Tùng |

Bước đầu điều tra, xác định thông tin "Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đưa người nhập cảnh trái phép vào khách sạn" là xuyên tạc với ý đồ xấu...

Bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy ở khu vực biên giới

HƯNG THƠ |

Sau thời gian theo dõi, mật phục, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới.

Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Bác thông tin xuyên tạc BĐBP đưa người nhập cảnh trái phép vào khách sạn

Lục Tùng |

Bước đầu điều tra, xác định thông tin "Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang đưa người nhập cảnh trái phép vào khách sạn" là xuyên tạc với ý đồ xấu...

Bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy ở khu vực biên giới

HƯNG THƠ |

Sau thời gian theo dõi, mật phục, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới.

Nghiêm cấm sử dụng khu vực biên giới Việt Nam để chống phá nước khác

T.VƯƠNG - C.NGUYÊN |

Một trong các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam là cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác.