Kiên Giang: Mưa dông đe dọa hàng chục nghìn ha lúa

Lục Tùng |

Thời tiết bất thường, mưa dông kèm lốc xoáy những ngày qua đe dọa hàng chục nghìn ha lúa ở Kiên Giang. Tuần đầu tháng 7.2019, những cơn mưa, dông liên tiếp xuất hiện khiến 4.000ha lúa bị đổ, ngã và ngập sâu trong nước.

Sáng 4.7, TS Đỗ Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang xác nhận, diện tích lúa bị mưa, dông, lốc xoáy làm ảnh hưởng tăng nhanh sau những ngày qua.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong tuần qua, riêng các huyện Tân Hiệp, Châu Thành và Giồng Riềng, đã có thêm hơn 4.000 ha lúa ngã đổ, nâng tổng số diện tích lúa bị thời tiết bất thường đe dọa lên con số trên 13.000ha, chủ yếu là lúa hè thu 2019 đang giai đoạn trổ, chín với trên 12.000ha.

Nhiều diện tích bị đổ ngã giai đoạn lúa trổ đòng nên ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng. Ảnh: Lục Tùng
Nhiều diện tích bị đổ ngã giai đoạn lúa trổ đòng nên ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng. Ảnh: Lục Tùng

Dù nỗ lực bơm rút nước cứu lúa, nhưng do mưa liên tục nên đã có gần 9.500ha bị ảnh hưởng với tỉ lệ thiệt hại lên đến trên 30%. Do cây lúa bị ngâm nhiều ngày trong nước, nên ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng.

Việc thu hoạch bằng cơ giới gặp khó khăn trong khi nhân công, máy sấy không đáp ứng nhu cầu, nhiều chủ ruộng chấp nhận bán lúa tại ruộng với giá thấp vẫn khó tìm được người mua.

Do ảnh hưởng thời tiết, việc thu hoạch tiêu tốn rất nhiều nhân công nên dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Ảnh: Lục Tùng
Do ảnh hưởng thời tiết, việc thu hoạch tiêu tốn rất nhiều nhân công nên dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Ảnh: Lục Tùng

Hiện, giá lúa tươi tại ruộng chỉ dao động ở mức 3.000đồng/kg. Thậm chí, tại nhiều ruộng trồng lúa giống IR 50404, hạt lúa đã chuyển sang màu đen, hoặc nẩy mầm... thương lái từ chối mua dù bán với giá rất rẻ.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử lý các điểm úng ngập và cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Phạm Đông - Anh Thư |

Trước mùa mưa bão 2019, các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục, xử lý các điểm úng ngập cố hữu của Hà Nội. Đồng thời tiến hành việc cắt tỉa, hạ độ cao những cây xanh mất an toàn.

Hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ gây tai nạn trong mùa mưa bão năm nay

Quang Hiệu |

Tình trạng cây xanh gãy, đổ trên địa bàn TP.Hà Nội khi mưa bão đến luôn là mối hiểm họa thường trực cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương chỉ đạo, tổ chức cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố trước mùa mưa bão năm 2019.

Dự báo thời tiết nắng nóng và mưa bão từ tháng 5 đến tháng 10.2019

Kh.V |

El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới tương tự năm 2018. Nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Xử lý các điểm úng ngập và cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão

Phạm Đông - Anh Thư |

Trước mùa mưa bão 2019, các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiều biện pháp khắc phục, xử lý các điểm úng ngập cố hữu của Hà Nội. Đồng thời tiến hành việc cắt tỉa, hạ độ cao những cây xanh mất an toàn.

Hiểm họa từ cây xanh gãy, đổ gây tai nạn trong mùa mưa bão năm nay

Quang Hiệu |

Tình trạng cây xanh gãy, đổ trên địa bàn TP.Hà Nội khi mưa bão đến luôn là mối hiểm họa thường trực cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội đang khẩn trương chỉ đạo, tổ chức cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố trước mùa mưa bão năm 2019.

Dự báo thời tiết nắng nóng và mưa bão từ tháng 5 đến tháng 10.2019

Kh.V |

El Nino năm 2018-2019 có cường độ yếu và không kéo dài. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới tương tự năm 2018. Nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.