Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Sáng nay 26.4, tại TP Phú Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang khai mạc hội chợ triển lãm OCOP với chủ đề “Hương sắc miền Tây”.

Hội chợ được tổ chức ở công viên Bạch Đằng của TP Phú Quốc, thu hút 32 gian hàng của gần 30 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Tại đây, các đại biểu, khách du lịch sẽ được tìm hiểu, mua sắm những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của từng vùng miền, địa phương trong cả nước.

Để đề xuất chủ trương và định hướng trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Hội thảo về góp ý xây dựng khung chương trình và giải pháp thúc đẩy Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị nhằm trao đổi, lấy ý kiến của các Bộ, ngành và các địa phương về khung pháp lý cho Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết phát triển sản phẩm OCOP đã trở thành một giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trong suốt 3 năm qua. Chương trình OCOP phát huy sự sáng tạo, nguồn lực và sự tham gia của cộng đồng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương để phát triển nhóm sản phẩm đặc sản, làng nghề nông thôn trên phạm vi làng, xã.

Đến nay, cả nước đã hình thành hơn 4.733 sản phẩm OCOP của 2.596 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Hội chợ lần này, Kiên Giang tham gia với 21 sản phẩm là sản phẩm đặc trưng địa phương và sản phẩm OCOP.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...

Kiên Giang: Phải đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc, Kiên Hải

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời lưu ý các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc và Kiên Hải phải tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan.

Khai trương 5 đường bay đi và đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các đường bay mới đi và đến Phú Quốc từ Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Huế và Cần Thơ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Những điều chỉnh quy hoạch quan trọng trên đảo Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Có nhiều địa điểm được điều chỉnh quy hoạch ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) như khu vực Bãi Khem, khu vực cảng Bãi Đất Đỏ thị trấn An Thới; Khu vực bãi Cửa Cạn, Khu vực Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương...

Kiên Giang: Phải đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc, Kiên Hải

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; đồng thời lưu ý các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc và Kiên Hải phải tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan.

Khai trương 5 đường bay đi và đến Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Các đường bay mới đi và đến Phú Quốc từ Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, Huế và Cần Thơ.