Kiên Giang: Mang nước ngọt về biên giới chữa khát cho dân

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Một số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đang thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài.

Những ngày này, các hộ dân ở vùng biên giới huyện Giang Thành (địa bàn xa khu dân cư) đang tất bật chuẩn bị mọi dụng cụ chứa và trữ nước. Từng chiếc xe chở nước về đến tận nhà không chỉ là niềm vui mà còn giải quyết khó khăn cho bà con trong tình trạng “khát nước” kéo dài hơn nửa tháng qua.

Hiện nay, do tình hình hạn hán kéo dài, nước mặn xâm nhập nên người dân ở xã Phú Mỹ cũng rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Với nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân hàng ngày thì việc trông đợi mưa cũng vô cùng mong manh nên người dân địa phương phải đổi nước từ các xe bồn tự chế với giá từ 60 đến 100 ngàn đồng/m3. Nhiều gia đình quá khó khăn thì không có khả năng đổi nước nên phải chia nước với các gia đình khác dùng tạm qua ngày.

Các hộ dân ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt hơn nửa tháng qua do hạn hán và xâm nhập mặn. Ảnh: PV
Các hộ dân ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt hơn nửa tháng qua do hạn hán và xâm nhập mặn. Ảnh: PV

Bà Trần Thị Hanh, người dân xã Phú Mỹ chia sẻ: “Sinh hoạt hàng ngày nhà tôi như tắm gội, giặt đồ phải xài nước sông bị mặn, không có nước thì đành chịu. Ở đây đổi nước 1 lần không dễ và dân nghèo cũng không đủ tiền mà đổi”.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang đã tổ chức cung cấp, hỗ trợ nước sinh hoạt cho nhân dân. Xe chở nước vận chuyển nước đến các điểm cấp nước để người dân thuận tiện đến lấy về sinh hoạt. Riêng những địa bàn có nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn sẽ được lực lượng vũ trang hỗ trợ mang nước đến tận nhà.

Mang nước đến tận nhà cho các hộ dân thiếu nước đã phần nào giúp họ giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: PV
Mang nước đến tận nhà cho các hộ dân thiếu nước đã phần nào giúp họ giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: PV

Việc đến cấp và hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân tại huyện Giang Thành nói riêng, các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán, xâm nhập mặn nói chung là một trong những mặt công tác dân vận quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua.

Trung úy Lâm Phú Văn, Trung đội trưởng súng máy phòng không Tiểu đoàn 519 cho biết: “Chúng tôi trực tiếp xuống các hộ dân ở địa bàn xa, thấy họ không có nước ngọt sử dụng rất khó khăn. Có những hộ có người già, trẻ nhỏ, neo đơn lại không có tiền đổi nước nên khi bộ đội kéo nước về tận nhà ai nấy đều vui mừng lắm”.

Trước tình hình hạn, mặn còn tiếp tục kéo dài, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các địa phương đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến về hạn hán, xâm nhập mặn; chủ động ứng phó và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân kịp thời ứng phó khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn, coi công tác phòng, chống hạn hán hiện nay là cấp bách.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Giải tỏa nỗi lo thiếu nước mùa khô cho dân vùng hạn, mặn

NGUYÊN ANH |

Người dân vùng hạn, mặn ven biển huyện An Minh (Kiên Giang) không còn chạy đôn chạy đáo mua nước, trữ nước vào mùa khô này từ khi có dự án hồ chứa nước đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan mô hình tôm - lúa ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Qua khảo sát các mô hình ở Kiên Giang, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh cần phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân.

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kiên Giang: Giải tỏa nỗi lo thiếu nước mùa khô cho dân vùng hạn, mặn

NGUYÊN ANH |

Người dân vùng hạn, mặn ven biển huyện An Minh (Kiên Giang) không còn chạy đôn chạy đáo mua nước, trữ nước vào mùa khô này từ khi có dự án hồ chứa nước đi vào hoạt động.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tham quan mô hình tôm - lúa ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - HỮU TÀI |

Qua khảo sát các mô hình ở Kiên Giang, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh cần phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân.

Kiên Giang: Làm căn cước công dân còn được phục vụ ăn uống miễn phí

NGUYÊN ANH |

Không chỉ xuyên đêm làm Căn cước công dân cho người dân mà UBND xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) còn phục vụ tận tình từ nước uống đến bữa ăn miễn phí cho người dân trong thời gian chờ làm.