Kiên Giang: Kỷ luật Chủ tịch huyện Phú Quốc

Thanh Mai |

Ngày 5.4, nguồn tin từ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xác nhận, Đảng bộ huyện Phú Quốc thống nhất hình thức xử lý kỷ luật và kiểm điểm đối với ông Đinh Khoa Toàn và Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc vì đã để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng trái phép trong thời gian dài... Cụ thể, ông Toàn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng, ông Hưng là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 26 vào ngày 22.12.2017, Thường trực UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang kết luận ông Toàn mắc các khuyết điểm như: Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng thời gian qua còn nhiều hạn chế, vi phạm, tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo dỡ được. Trách nhiệm là người đứng đầu, trực tiếp phụ trách lĩnh vực xây dựng nhưng có lúc có nơi ông Toàn thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết, kịp thời... dẫn đến về quản lý trật tự xây dựng đô thị chưa nghiêm, làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Không triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án gây thiệt hại và bức xúc đối với công dân và doanh nghiệp.

Chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình xây dựng trái phép gây mất an ninh trật tự trong khoảng thời gian dài từ năm 2007-2016 tại nơi thực hiện dự án. Đến 8-2016, khi dư luận và báo chí phản ánh, ông Toàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương vẫn không thực hiện theo thời gian quy định, không có báo cáo xin ý kiến Thường trực UBND huyện, nhưng đồng chí chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan và cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng...

Tương tự, ông Hưng, mắc 2 khuyết điểm: Là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện, đã thiếu kiểm tra để cấp dưới đánh giá cấp công trình (hàng rào) không đúng quy định, dẫn đến bồi thường sai với số tiền là 1.384.271.000 đồng.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn để tồn đọng nhiều hồ sơ không giải quyết và cũng không nêu rõ lý do (56 trường hợp), chỉ đạo lưu trữ hồ sơ địa chính không đủ thành phần theo quy định...

Từ những khuyết điểm trên, Đảng bộ huyện Phú Quốc thống nhất hình thức xử lý kỷ luật ông Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyên Phúc Quốc - hình thức khiển trách; ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc (Kiên Giang): Sai phạm đất đai thách thức cơ quan chức năng

THANH MAI |

Mặc dù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh dùng nhiều biện pháp, giải pháp chấn chỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, nhưng tình trạng vi phạm trong xây dựng trái phép ở Phú Quốc vẫn cứ nóng hổi như lời thách thức cơ quan công quyền địa phương. Đến mức ngày 2.4, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Thanh Mai - Nguyễn Huyên |

Sáng 3.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ bắt đầu chính thức tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai vào chiều qua (2.4.2018). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc: Công an Kiên Giang không bao che, nhẹ tay

Thanh Mai |

Đó là khẳng định của Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - về vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Quốc (Kiên Giang): Sai phạm đất đai thách thức cơ quan chức năng

THANH MAI |

Mặc dù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh dùng nhiều biện pháp, giải pháp chấn chỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, nhưng tình trạng vi phạm trong xây dựng trái phép ở Phú Quốc vẫn cứ nóng hổi như lời thách thức cơ quan công quyền địa phương. Đến mức ngày 2.4, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Thanh Mai - Nguyễn Huyên |

Sáng 3.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ bắt đầu chính thức tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai vào chiều qua (2.4.2018). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc: Công an Kiên Giang không bao che, nhẹ tay

Thanh Mai |

Đó là khẳng định của Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang - về vụ “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận xã hội.