Kiên Giang: Ký kết đóng mới 4 tàu chuyên chở và đưa đón khách

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến 4 tàu này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 4.2023 với tuyến vận tải hành khách Rạch Giá – Phú Quốc và ngược lại, Rạch Giá – Lại Sơn – Nam Du và ngược lại.

Chiều 26.3, tại thành phố Phú Quốc, Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Biển Sơn tổ chức buổi lễ ký kết hợp đồng “Đóng mới 4 tàu chuyên chở và đưa đón khách LIGHTNING 68 (Ký hiệu thiết kế SBKG-250) chiếc số 3, 4, 5, 6" giữa Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Biển Sơn, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà và Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Biển Sơn, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Cầu Giấy đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ 3 bên về việc cung cấp tín dụng cho gói thầu cùng hợp tác để triển khai Đóng mới 4 tàu, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Tổng gói thầu đóng mới 4 tàu trị giá trên 328 tỷ đồng, vận tốc lớn nhất của mỗi tàu là 33 hải lý/giờ, chuyên chở khoảng 250 hành khách. Dự kiến 4 tàu này sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 4 năm 2023 với tuyến vận tải hành khách Rạch Giá – Phú Quốc và ngược lại, Rạch Giá – Lại Sơn – Nam Du và ngược lại.

Thị trường vận tải hành khách tuyến Rạch Giá – Phú Quốc là tuyến khách khai thác rất tiềm năng để có thể đầu tư phát triển đội tàu 2 thân phục vụ chuyên chở hành khách và hàng hóa tốc độ cao nhằm phát triển du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh so với các hãng tàu đã có trên thị trường.

Trước đó, vào tháng 4.2021 Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Biển Sơn đã triển khai đóng mới 2 tàu chuyên chở và đưa đón khách LIGHTNING 68 (Ký hiệu thiết kế SBKG-250). Hiện 2 tàu đầu tiên này đã được Công ty Đóng tàu Hồng Hà khẩn trương triển khai đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo tiến độ, dự kiến thời gian sắp tới sẽ được hạ thủy triển khai các bước tiếp theo sớm bàn giao cho Công ty Biển Sơn vào Quý III năm 2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, quý 4.2021, tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm IUU.

Hẹn đánh nhau không thành, 2 thanh niên ở Kiên Giang rủ nhau đi cướp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy một người phụ nữ đậu xe ở lề đường đang nghe điện thoại nên Đẩu xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ rồi cướp 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại (của nạn nhân đang đeo trên cổ) và tiền.

Xóa cảnh qua sông bằng bè, phao tự chế ở huyện vùng sâu Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cây cầu mới sẽ nối liền 2 ấp Vĩnh Bình và ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao giúp người dân nơi đây đi lại dễ dàng hơn sau bao nhiêu năm phải di chuyển bằng bè, phao tự chế qua sông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, quý 4.2021, tỉnh Kiên Giang không có tàu cá vi phạm IUU.

Hẹn đánh nhau không thành, 2 thanh niên ở Kiên Giang rủ nhau đi cướp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thấy một người phụ nữ đậu xe ở lề đường đang nghe điện thoại nên Đẩu xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ rồi cướp 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại (của nạn nhân đang đeo trên cổ) và tiền.

Xóa cảnh qua sông bằng bè, phao tự chế ở huyện vùng sâu Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cây cầu mới sẽ nối liền 2 ấp Vĩnh Bình và ấp Mười Hùng, xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao giúp người dân nơi đây đi lại dễ dàng hơn sau bao nhiêu năm phải di chuyển bằng bè, phao tự chế qua sông.