Kiên Giang: Khuyến khích rẽ từ nghề nuôi biển truyền thống sang hiện đại

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Nếu chuyển từ nghề cá nhân dân (tính truyền thống) sang nghề cá thương mại (doanh nghiệp là chủ thể) sẽ là giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển, phát triển thế mạnh kinh tế biển.

Kiên Giang có vùng biển rộng lớn, thời tiết, tương đối thuận lợi, ít mưa bão, có nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế cao... là tiềm năng lợi thế để phát triển nghề nuôi biển. 

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh, nghề nuôi biển còn nhiều hạn chế như cách nuôi bằng lồng, bè hầu hết theo kiểu truyền thống (bằng gỗ) nên chưa đảm bảo độ an toàn, độ bền, dễ gặp rủi ro nếu có bão. Theo thói quen và kinh nghiệm truyền nhau, người nuôi thường cho ăn bằng cá tạp còn con giống nhập từ nơi khác về nên vấn đề số lượng, chất lượng chưa đảm bảo.

Theo thống kê, năm 2021, diện tích nuôi biển của tỉnh khoảng 21.000 ha, sản lượng hơn 69.000 tấn trong đó nuôi nhuyễn thể sản lượng trên 66.000 tấn, lồng nuôi trên biển sản lượng trên 3.000 tấn. Có những thời điểm, người nuôi biển gặp sự cố, thiệt hại khá lớn hoặc có những thời điểm sản lượng đạt cao nhưng giá thành lại bị hạ thấp. Sản phẩm làm ra nhưng thiếu chuỗi liên kết, sản xuất, tiêu thụ dẫn đến kết quả mang lại chưa cao.

Theo Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam và các ngành chuyên môn, một trong những giải pháp để tỉnh phát triển nghề nuôi biển chính là chuyển từ nghề cá nhân dân có tính chất tự phát, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, ngư dân là chủ thể sang nghề cá thương mại mang tính bền vững, công nghệ cao, quy mô lớn, doanh nghiệp là chủ thể.

Theo ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc đánh bắt sẽ khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt vì vậy triển khai nuôi biển là giải pháp để chuyển đổi ngành, nghề ngư dân trở thành những người nuôi biển, ổn định cuộc sống. UBND tỉnh cũng tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nuôi biển công nghiệp xa bờ tại TP Phú Quốc, huyện Kiên Hải. 

Để phát triển nghề nuôi biển cũng như góp phần phát huy thế mạnh kinh tế biển, Hiệp hội nuôi biển Việt Nam cũng đề xuất các ý kiến giải pháp cho Kiên Giang trong đó cần có cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp, người dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ nuôi xa bờ, tận dụng tiềm năng mặt nước tạo ra sản lượng lớn.

Theo UBND tỉnh, quần đảo Nam Du đã được chọn để triển khai thực hiện dự án nuôi biển công nghiệp, vốn đầu tư dự kiến khoảng 25 triệu USD, quy mô 325ha mặt nước biển. Dự án gồm 4 hợp phần: Xây dựng trại giống, nuôi thương phẩm, trạm hậu cần và nhà máy chế biến. Dự kiến tạo 2.000 việc làm cho người dân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Thuê ôtô chở từ TPHCM về Kiên Giang rồi lấy súng khống chế cướp luôn xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trên đường từ TPHCM về Kiên Giang, Thịnh giả vờ nói dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút súng ra khống chế tài xế để cướp ôtô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Sẽ có 26 điểm thi tốt nghiệp THPT, 2 huyện không đặt điểm thi

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Năm nay Kiên Giang có 67 đơn vị đăng kí dự thi, tỉnh tổ chức 26 điểm thi tại 13 huyện, thành phố trong tỉnh, riêng Giang Thành và huyện đảo Kiên Hải không đặt điểm thi.

Đón trên 290.000 lượt khách trong lễ 30.4, du lịch Kiên Giang phục hồi mạnh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, Kiên Giang đón trên 290.000 lượt khách đến tham quan du lịch, con số khá ấn tượng trong giai đoạn phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19.

Thuê ôtô chở từ TPHCM về Kiên Giang rồi lấy súng khống chế cướp luôn xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trên đường từ TPHCM về Kiên Giang, Thịnh giả vờ nói dừng xe để đi vệ sinh rồi bất ngờ rút súng ra khống chế tài xế để cướp ôtô.