Có hồ chứa nước, mang nước về tận nhà
Đối với vùng ven biển huyện An Biên, An Minh, 1 số khu vực cục bộ ở thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành thường bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn hàng năm. Căn cứ vào dự báo tình hình mặn xâm nhập, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập đảm bảo nguồn nước phục vụ nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2020-2021.
Dự án Hồ chứa nước ngọt và hệ thống cấp nước liên xã huyện An Minh (Kiên Giang) đi vào hoạt động gần đây đã đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Không những giải quyết bài toán thiếu nước ngọt sinh hoạt tồn tại lâu nay mà còn giúp cho việc nuôi trồng, sản xuất của người dân được thuận tiện hơn.

Còn đối với 1 số hộ dân thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành tình trạng thiếu nước ngọt và nước sinh hoạt nghiêm trọng do hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra đã khiến họ gặp không ít khó khăn. Người dân địa phương phải đổi nước từ các xe bồn tự chế với giá từ 60 đến 100 ngàn đồng/m3. Nhiều gia đình quá khó khăn thì không có khả năng đổi nước nên phải chia nước với các gia đình khác dùng tạm qua ngày. Nước sử dụng cho 3, 4 mục đích khác nhau rồi mới đem bỏ còn các sinh hoạt như tắm gội giặt đồ đều phải dùng nước mặn.

Triển khai nhiều giải pháp giúp dân vùng hạn, mặn
Để đảm bảo tình hình sản xuất trên địa bàn, chủ động ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn Sở NN&PTNT Kiên Giang đã ban hành công văn để hướng dẫn lịch gieo sạ vụ lúa hè thu cho UBND các huyện, thành phố. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT triển khai đắp đập tạm trên kênh ông Hiển đảm bảo nước ngọt sinh hoạt cho thành phố Rạch Giá và các vùng lân cận.
Các địa phương theo dõi tình hình hạn hán, mặn xâm nhập để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó. Kêu gọi người dân nâng cao ý thức tích trữ sử dụng nguồn nước tiết kiệm. Triển khai công tác thủy lợi nội đồng, tập trung nạo vét các kênh trong khu vực để trữ nước, lưu thông dòng chảy.
Sở NN&PTNT khuyến cáo các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra các cống, đập nhằm phát hiện sớm các sự cố rò rỉ mặn để có biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất và cơ sở hạ tầng.