Kiên Giang: Khẩn trương truy vết 12 ca F1 liên quan tới bệnh nhân 1452

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Hiện tại, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng dốc toàn lực truy vết để tìm những người đi trên xe khách 45 chỗ cùng chuyến với bệnh nhân 1452.

Ngày 30.12, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đêm qua tới nay các lực lượng chức năng ở thành phố Hà Tiên (giáp biên giới với tỉnh KamPot, Vương quốc Campuchia), huyện Hòn Đất đang truy vết toàn bộ những người được cho là đã đi cùng chuyến xe khách (loại 45 chỗ ngồi) với bệnh nhân 1452 (32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Theo Bộ Y tế, ca bệnh 1452 là 1 trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn vào ngày 24.12. Đến nay, 4/6 người đã mắc COVID-19, 2 người còn lại cho kết quả âm tính lần 1.

Từ nhóm nhập cảnh nói trên, đến nay liên tục có những diễn biến mới hết sức phức tạp gây khó khăn cho hoạt động phòng, chống COVID–19 lây lan trong cộng đồng.

Theo thông báo “khẩn” vừa phát đi của UBND huyện Hòn Đất, thì vào ngày 24.12, xe khách biển kiểm soát 68B-008.05 của nhà xe Hiền Vân xuất bến từ tỉnh Bến Tre. Trên xe có tổng cộng 12 người bao gồm cả 1 tài xế (tên B) và 1 lơ xe.

Sau khi ghé trạm dừng chân Minh Phát 2, xe thêm 1 khách (là bệnh nhân 1452), đi tới huyện Lai Vung thì bệnh nhân 1452 xuống xe. Hiện nay, mới có thông tin đã tìm được tài xế B đang cách ly tập trung tại tỉnh Bến Tre. Tài xế B cho biết thêm trên đường di chuyển về thành phố Hà Tiên chỉ nhớ có 1 phụ nữ (khoảng 40 tuổi) xuống xe tại cầu vượt ở thị trấn Hòn Đất. 9 hành khách còn lại nhiều khả năng đã đi về thành phố Hà Tiên.

Hiện tại, cả 2 địa phương Hòn Đất, Hà Tiên đều đã chỉ đạo các lực lượng chức năng dốc toàn lực truy vết những người có liên quan.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: Công bố danh sách 17 địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

17 điểm liên quan đến bệnh nhân 1452 trải dài tại nhiều địa phương của ít nhất 4 tỉnh vùng ĐBSCL.

Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã xác định được 08 trường hợp F1, 118 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1452. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 08 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452 âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: Công bố danh sách 17 địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

17 điểm liên quan đến bệnh nhân 1452 trải dài tại nhiều địa phương của ít nhất 4 tỉnh vùng ĐBSCL.

Đồng Tháp đã xác định được 126 người là F1 và F2 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

Đến 14 giờ ngày 29.12 đã xác định được 08 trường hợp F1, 118 trường hợp là F2 của bệnh nhân 1452. Trong đó có cả các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như huyện Lấp Vò và TP. Cao Lãnh.