Kiên Giang: Khẩn trương rà soát, quản lý người đến và về từ nơi có dịch

NGUYÊN ANH |

Học sinh, sinh viên, người lao động, người đến/trở về địa phương từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố theo thông báo của Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về những địa điểm có liên quan đến dịch COVID-19 và các ca bệnh sẽ được hướng dẫn và tổ chức cách ly theo quy định.

Chiều 31.5, UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản hỏa tốc về việc khẩn trương rà soát, lập danh sách, quản lý người đến/trở về từ các địa phương có dịch COVID-19.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo khẩn trương, rà soát nắm danh sách học sinh, sinh viên, người lao động, người đến/trở về địa phương từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố theo thông báo của Ban chỉ đạo tỉnh về những địa điểm có liên quan đến dịch và các ca bệnh để hướng dẫn và tổ chức cách ly theo quy định.

Sở Nội vụ (Ban tôn giáo) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát lập danh sách (cụ thể tên, địa chỉ, nơi thường trú...) người dân Kiên Giang tham gia hoặc tiếp xúc với nhóm người có liên quan đến Hội thánh truyền đạo Phục Hưng (nếu có), nhanh chóng hướng dẫn khai báo y tế và cách ly theo quy định.

Sở y tế - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh liên tục cập nhật và điều chỉnh thông báo các địa điểm bị phong tỏa, các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm trong nước để các sở, ngành, địa phương tổ chức quản lý người đến/trở về theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ nhân dân tự quản nắm chắc địa bàn, nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép, người đến/trở về từ các địa bàn (theo thông báo của ban chỉ đạo tỉnh) kịp thời báo cáo ngay cho cơ quan y tế để xử lý.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc: Xét nghiệm lần 2, 3 âm tính

NGUYÊN ANH |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2, lần 3 của người đàn ông (từ Phú Quốc đến bệnh viện ở TP.HCM chữa trị tai nạn lao động) đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc: Xét nghiệm lần 2, 3 âm tính

NGUYÊN ANH |

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 2, lần 3 của người đàn ông (từ Phú Quốc đến bệnh viện ở TP.HCM chữa trị tai nạn lao động) đều là âm tính, người dân cần biết để tránh hoang mang và có những tin đồn không chính xác.

Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

NGUYÊN ANH |

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên tỉnh Kiên Giang đã ấn định bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6.6 tới đây.

Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường đi vào địa phận tỉnh Kiên Giang từ 0 giờ ngày 1.6 đến hết ngày 15.6.2021.